Các đại biểu hội nghị đã đi thăm mọi hoạt động cụ thể tại Làng và thống nhất cao với Báo cáo kết quả hoạt động của Làng Hữu Nghị trong thời gian từ tháng 10-2012 đến tháng 3-2014 do Giám đốc Làng Hữu Nghị Đặng Vũ Dũng trình bày tại hội nghị. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong suốt những năm qua, đặc biệt là trong 2 năm gần đây, Làng đã cơ bản hoàn thành được mọi nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam được đưa về Làng. Trong khoảng 2 năm gần đây, Làng thường xuyên duy trì điều dưỡng từ 70-80 lượt CCB, năm 2013-2014 đã đón về điều dưỡng 670 lượt CCB, sau 1 tháng ở Làng đều lên cân, sức khỏe ổn định; luôn duy trì từ 110-120 cháu, đã đưa 20 cháu về hòa nhập gia đình và đón bổ sung 20 cháu (chủ yếu là thế hệ thứ 3). Đầu năm 2013, các cháu tại Làng đã tham gia Liên hoan nghệ thuật dành cho trẻ em thiệt thòi TP Hà Nội và giành giải nhì, đã có 100 lượt CCB, các cháu và nhân viên của Làng được đi điều dưỡng tại Vịnh Hạ Long và Đồ Sơn. Các công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục đặc biệt và dạy nghề cho các CCB và các cháu thiếu nhi được các cán bộ, nhân viên của Làng quan tâm thường xuyên và đạt kết quả cao, các cháu được học nghề thêu, may, làm hoa và vi tính, 3 cháu đã chuyển ra ngoài học đại học và cao đẳng…
Các phát biểu tại hội nghị của bà Chủ tịch Ủy ban quốc tế và các Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Làng Hữu Nghị Việt Nam đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Làng Hữu Nghị trong công tác điều dưỡng, chăm sóc, dạy nghề…cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam được chuyển về Làng trong thời gian qua, mặc dù điều kiện của chính các cán bộ, nhân viên ở đây còn rất nhiều khó khăn. Các đại biểu hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về kinh nghiệm, về kết quả hoạt động của các Ủy ban quốc gia trong dành thời gian, công sức để quyên góp, tạo nguồn giúp đỡ Làng Hữu Nghị, bàn bạc cụ thể các chỉ tiêu, giải pháp khả thi trong hai năm tới để cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam, các tổ chức và cá nhân xây dựng Làng Hữu Nghị trở thành mô hình kiểu mẫu trong hoạt động từ thiện nhân đạo; chăm sóc giúp đỡ được nhiều CCB và các cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh.
Tin và ảnh: THANH HUYỀN