Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Hội lần thứ 11 (khóa VI). Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng; Anh hùng Lao động Lê văn Kiểm – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; đại diện Ban Dân vận T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành T.Ư Hội và các đồng chí mới được bầu là Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tiếp thu ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VI trình Đại hội lần thứ VII; dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam; kế hoạch, chương trình, quy chế làm việc và dự kiến các Ban công tác của Đại hội lần thứ VII. Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2022-2027.

 Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lần này là phiên cuối theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành T.Ư Hội khóa VI, thực hiện nhiều nội dung và vấn đề lớn, các vấn đề để bàn và quyết định đều rất quan trọng nhằm làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực sự dân chủ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện của Đại hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2022, cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam luôn tin tưởng vào sự Lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng. Hội CCB các cấp đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chủ động tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương. Đặc biệt các cấp hội đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Nổi bật là, các cấp hội luôn chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2022, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, toàn Hội có hơn 8.400 doanh nghiệp, hơn 1.680 hợp tác xã; hơn 3.700 tổ hợp tác; 184.400 trang trại - gia trại và hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, thu hút hơn 772.500 lao động. Toàn Hội xóa được hơn 6.500 hộ CCB nghèo, hơn 1.700 nhà dột nát. Các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo xã hội được các cấp hội duy trì và thực hiện tốt, trong năm đã vận động và trao 143.000 xuất quà (trị giá gần 48 tỷ đồng) tới hội viên CCB và gia đình chính sách; quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai bão lụt, Quỹ Vì người nghèo, chất độc da cam/dioxi, khuyến học... hơn 83 tỷ đồng...

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm về nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu giới thiệu Chủ tịch Hội CCB khóa VII; phiếu tín nhiệm cán bộ giữ chức Phó chủ tịch Hội, cán bộ tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Đây là phiên họp cuối năm, cuối nhiệm kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Toàn Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ và nhiệm vụ của từng năm hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng, khen ngợi. Có sự thành công này là nhờ công lao đóng góp của các cấp Hội, toàn thể hội viên CCB, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Những tồn tại, vướng mắc, khó khăn cũng đã được chỉ ra và dân chủ bàn bạc… để tiếp thu, nghiêm khắc sửa trong thời gian tới. Đại hội CCB các cấp đã thành công tốt đẹp, có chất lượng,  đúng nguyên tắc. Chúng ta tin tưởng Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp. Sau đại hội các cấp, cũng như Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, toàn Hội sẽ quán triệt học tập, tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tạo đà cho cả nhiệm kỳ... “Sau Đại hội, cũng là thời gian chuẩn bị nghỉ Tết nguyên đán, tôi mong muốn các đồng chí quán triệt quy định ăn Tết của cấp trên, chăm lo cho hội viên đón Tết chu đáo, tình cảm, an toàn” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan các tác phẩm tham dự Cuộc thi Tìm hiểu Hội CCB Việt Nam và Đại hội Đại biểu Hội CCB Việt Nam.
Thường trực Hội CCB Việt Nam trao thưởng cho các tập thể tích cực tham dự Cuộc thi.

Tại Hội nghị, Hội CCB Việt Nam đã trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Hội CCB Việt Nam và Đại hội Đại biểu Hội CCB Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đoạt giải.

*Trước đó, ngày 5-12, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 10 (khóa VI) được tổ chức tại Trụ sở Cơ quan T.Ư Hội.

Vũ Minh - Anh Hải