BCH Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt Đại hội.

Ngày 29-9, tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà), Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà đã long trọng tổ chức Đại hội toàn thể nhiệm kỳ III (2023 – 2028), tới dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; ông  Nguyễn Đình Trường - AHLĐ thời kỳ đổi mới, Phó chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam, cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho các Hội doanh nhân tỉnh bạn và các thành viên Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà tham dự, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hoà gửi lẵng hoà chúc mừng đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà (Hội) được thành lập năm 2012. Đến nay Hội đã tập hợp trên 70 thành viên trong toàn tỉnh. Dù phải trải qua vô vàn khó khăn, nhưng Ban chấp hành và các thành viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động kinh doanh, linh hoạt chuyển đổi trong khó khăn… vì vậy đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động thường xuyên và thời vụ. Đặc biệt, một số doanh nhân còn đóng góp công sức và hàng chục tỷ đồng cho các chương trình “uống nước nhớ nguồn”, “tri ân đồng đội”…

Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Những năm qua Hội DNCCB Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội DNCCB Việt Nam; UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội CCB tỉnh và các cơ quan chức năng ban ngành của địa phương. Hội được tổ chức thành 6 chi hội ở các huyện, thị, thành phố. Mô hình hoạt động đa dạng phong phú trên tất cả các ngành nghề; có nhiều hội viên đã từng trải qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội; có kinh nghiệm trong chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, công tác tổ chức và xây dựng đơn vị. BCH hoạt động tích cực, là trung tâm đoàn kết, kết nối các hội viên; các hội viên hoạt động tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong các hoạt động phong trào để xây dựng chi hội và hội...

Doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Thuỳ phát biểu tại Đại hội.

Mặc dù từ cuối năm 2019 đại dịch Covid 19 đã tác động gây ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Đặc biệt trong các lĩnh vực Du lịch, Dịch vụ, Vận tải và xuất khẩu hàng hóa... bị tê liệt hoàn toàn; Nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, hoặc hoạt động cầm chừng; công nhân và nhân viên phải nghỉ việcluân phiên, đời sống rất khó khăn. Thường trực Hội đã chủ động phối hợp với các Hội, Hiệp hội khác trong tỉnh gửi các công văn đề nghị Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan chức năng của nhà nước và địa phương có các giải pháp kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp như: Giãn và khoanh nợ, điều chỉnh thuế... đồng thời Ban Thường trực hội đã tổ chức thăm hỏi động viên các doanh nghiệp hội viên nhanh chóng ổn định, khắc phục khó khăn để tồn tại và phát triển sản xuất. Cũng trong thời điểm khó khăn này, CCB Nguyễn Xuân Thùy tuy phấn khởi hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án tổ hợp khác sạn 5 Sao. Vì thế khó khăn như càng nhân đôi, ông đã phải cùng tập thể ban lãnh đạo công ty tìm tòi nhiều hướng đi, linh hoạt để thích nghi từng thời điểm, bình tĩnh vượt qua thách thức và khó khăn. Vì vậy, đã góp phần vào tổng doanh thu trong toàn Hội ước tính đạt: 75,5 tỷ đồng, nộp thuế nhà nước theo quy định khoảng: 11,3 tỷ đồng; giải quyết công ăn việc làm cho khoảng gần 3 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.Các thành viên trong toàn Hội luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, còn tích cực vận động hội viên đóng góp với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, nhằm hỗ trợ những hội viên gặp khó khăn trong thời gian qua trên lĩnh vực chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản… với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Nhiều thành viên khác trong BCH tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi và có nhiều đóng góp trong công tác nghĩa tình đồng đội như Thương binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng (chủ nhà hàng hải sản Thiên Phước – Nha Trang), Phạm Văn Đoàn (nhà hàng hải sản và yến sào Như Ngọc – Cam Ranh), Phạm Thanh Vân, Chi hội trưởng Hội doanh nhân CCB Khánh Hòa tại Vạn Ninh…

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà. Đặc biệt trong công tác nghĩa tình đồng đội, phát huy tinh thần tương thần thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn. Các thành viên năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đồng thời còn chăm lo công tác hoạt động từ thiện của Hội duy trì đều đặn, bằng nhiều cách hỗ trợ kinh phí để tổ chức thăm hỏi động viên những CCB có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó, đặc biệt ở các huyện miền núi; tham gia quỹ xóa đói giảm nghèo; quỹ nạn nhân chất độc da cam. Phối hợp với các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh tổ chức và tham gia chương trình ATM gạo giúp bà con trong mùa Covid với số lượng 150 tấn, trị giá trên 3 tỷ đồng; Phối hợp với Hội CCB tỉnh vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài hội tổ chức gói quà thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, các hộ nghèo ở vùng sâu hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nhân dịp tết cổ truyền; ngày thương binh, liệt sỹ (27/7) trao 1,95 nghìn suất quà và 100 tấn gạo, với số tiền là  trên 3 tỷ đồng. Hội đã vận động các doanh nhân CCB đứng ra xây được 05 nhà tình nghĩa cho các gia đình có công và những CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2023, Thương binh, tiến sĩ Hà Văn Hải - PCT Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Hà Quang – Nha Trang đã đầu tư trên 30 tỷ đồng để xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng, Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ngày 08/7/2023đã bàn giao trước sự cảm phục của nhân dân và chính quyền địa phương. Nhiệm kỳ qua, Hội còn đăng cai Hội nghị BCH Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam với trên 150 đại biểu về dự họp. Tại đây Chủ tịch Hiệp hội DN-CCBVN, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Lê Văn Kiểm đã gửi tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho CCB nghèo và tặng 500 triệu đồng vào Qũy “Vì Trường Sa thân yêu” và các chương trình an sinh khác của tỉnh Khánh Hòa, với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng. CCB Đào Hồng Tuyển cũng tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho CCB nghèo, Qũy “Vì Trường Sa thân yêu” cho địa phương… với tổng số tiền là 1,75 tỷ đồng...

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Nguyễn Đình Trường - Phó chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Nguyễn Đình Trường - Phó chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam, dự và phát biểu ghi nhận những con số ấn tượng mà Hội đã hoạt động trong thời gian qua. Đặc biệt những đóng góp đã góp phần công cuộc xây dựng trên quê hương Khánh Hoà. Theo đó, hàng năm đều tích cực tham gia đóng góp hàng 100 triệu cho công tác từ thiện… Đặc biệt là các CCB tích cực tham gia Chương trình “Vì Trường Sa thân yêu” do Hiệp Hội doanh nhân CCBVN phát động, theo đó ông đã ủng hộ 1 tỷ đồng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Hội DNCCB tỉnh Khánh Hòa là một trong những điểm sáng của Hiệp hội. Chúng tôi rất vui mừng chứng kiến các thành viên trong Hội luôn gắn bó, đoàn kết giúp nhau trong gian khó, nhiều CCB sản xuất giỏi và hầu hết các CCB đều giàu lòng nhân ái trong hoạt động thiện nguyện. Các thành viên trong Hội luôn phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thành công trên mặt trận kinh tế thời hội nhập, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động… góp phần vào sự phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch của địa phương. Được chính quyền địa phương tin tưởng và tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong hoạt động kinh tế...

Tại đại hội lần này nhiều thành viên có thành tích xuất sắc đã được T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hoà… khen thưởng.

Đại hội cũng đã thảo luận nhất trí cao phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời bầu 17 thành viên vào BCH, Doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Thuỳ được bầu lại làm chủ tịch.

Công Thi