Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 24-2-2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi ra đời, Hội đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần I (nhiệm kỳ 2011-2016). Thông qua điều lệ, phương hướng, chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ; bầu ra BCH Hội gồm 19 đồng chí, đồng chí Nguyễn Công Hiệt, Giám đốc công ty Duệ Tông (huyện Tiên Du), được bầu làm Chủ tịch. Sau đó, Hội nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý; quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức hội nghị ra mắt 8 chi hội ở tất cả các huyện, thị xã, TP. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn (đến cuối tháng 9-2011), hệ thống tổ chức của Hội đã được kiện toàn, ổn định trong phạm vi toàn tỉnh. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Hội thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Hội CCB các cấp, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phát triển hội viên mới, đưa số lượng từ 87 hội viên khi thành lập lên 125 hội viên.
Hội tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đã đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, động viên Hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương Bắc Ninh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với điều kiện khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu tác động, Hội giúp đỡ hội viên chủ động điều chỉnh kế hoạch, khai thác tối đa nguồn lực, duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Điều đáng mừng là trong 3 năm qua không có doanh nghiệp CCB nào phải ngừng sản xuất hoặc giải thể; nhiều doanh nghiệp tiếp tục phát triển tốt, tất cả các doanh nghiệp đều hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Tiêu biểu là Công ty vận tải Đại Tân (huyện Quế Võ) do CCB Trần Văn Thư làm giám đốc, với gần 100 ô tô vận tải hàng hóa, luôn bảo đảm việc làm cho hơn 100 cán bộ, công nhân với mức lương 6-7 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng/năm; Xí nghiệp xây dựng Phật Tích (huyện Tiên Du) xây dựng nhiều công trình dân dụng và quốc phòng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động với mức lương từ 3-6 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng; Công ty Bắc Đẩu (TX Từ Sơn) do CCB Nguyễn Văn Đẩu (chi hội phó) làm giám đốc, đã phát triển chăn nuôi công nghiệp lợn siêu nạc với gần 1.000 con lợn nái sinh sản và 4.000-5.000 con lợn thịt thương phẩm, tạo việc làm cho 40-50 lao động với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng...
Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, Hội đã tích cực tổ chức các cuộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Năm 2012, Hội tổ chức đoàn 31 cán bộ và doanh nhân đi thăm quan tại Hiệp hội thương bệnh binh-CCB TP Hải Phòng. Năm 2013, Hội tổ chức cho 38 đồng chí đi giao lưu với Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh... Qua đó đã giúp cho các hội viên hiểu biết thêm về cách làm ăn hiệu quả, mở ra cơ hội hợp tác trước mắt và lâu dài giữa các doanh nghiệp bạn.
Là một tổ chức Hội tự chủ về tài chính, nên ngay từ đầu thành lập, Hội đã xây dựng quy chế tài chính và triển khai xây dựng quỹ Hội nhằm có điều kiện giúp đỡ hội viên kịp thời khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn thu cho Hội. Đến nay, quỹ Hội đã có trên 1 tỷ đồng, quỹ các Chi hội có gần 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, Hội và các Chi hội đã cho một số hội viên vay; giúp giải quyết kịp thời nhu cầu vốn, ổn định và phát triển sản xuất; đồng thời tạo được nguồn thu để triển khai các hoạt động khác. Hội luôn động viên các Chi hội và hội viên ủng hộ các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội của địa phương. Kết quả, hàng năm các Chi hội đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng vào các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”; “Khuyến học, khuyến tài”… Tiêu biểu là các CCB Trần Thị Liên (Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Âu Lạc) ủng hộ trên 200 triệu đồng; Trần Văn Thư (Giám đốc công ty vận tải Đại Tân) ủng hộ gần 100 triệu đồng; Nguyễn Gia Khiêm (Giám đốc xí nghiệp Phật Tích) ủng hộ trên 70 triệu đồng; Đào Thanh Hải (Giám đốc công ty vận tải Việt Hải) ủng hộ trên 50 triệu đồng; Nguyễn Văn Sản (Giám đốc công ty Trang Sơn) ủng hộ trên 40 triệu đồng…
Sau 3 năm thành lập, Hội doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện lãnh đạo Hội và các hội viên đã hoạt động tích cực và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng hội viên cũng như tính hiệu quả của hoạt động. Chính vì thế, những hội viên có cơ hội được mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác, học hỏi lẫn nhau bằng “tình đồng chí”, đã đem lại giá trị thực trong sản xuất, kinh doanh.
Bài và ảnh: Quốc Hưng