Hội CCB chủ động đề xuất, phối hợp với các ban, ngành thực hiện chính sách đối với CCB, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; hướng dẫn các cấp Hội phối hợp xác nhận hồ sơ, góp phần giải quyết chính sách cho hơn 3 triệu hội viên tham gia chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Chỉ tính trong 3 năm gần đây, các cấp Hội cung cấp trên 100.000 thông tin, hơn 1.000 CCB trực tiếp tham gia các hoạt động khảo sát, dẫn đường, giúp các đơn vị làm nhiệm vụ quy tập được 2.714 hài cốt liệt sĩ và hơn 7.000 gia đình biết phần mộ của liệt sĩ tại chiến trường. Các cấp Hội tích cực tham gia chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi Người có công theo Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ và phân công của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Qua rà soát, phát hiện, đề nghị giải quyết hơn 70.000 hồ sơ tồn đọng; kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi bất hợp lý trong thủ tục xác nhận người có công.
“An cư mới lạc nghiêp”, với tâm niệm đó các cấp Hội thực hiện có hiệu quả chương trình giúp hội viên CCB khắc phục khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là nơi ăn, chốn ở. Có 23 Tỉnh hội làm được hơn 900 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; “Nhà tình nghĩa” trị giá gần 37 tỷ đồng. 10 Tỉnh hội xóa và sửa chữa 262 nhà dột nát bằng nguồn vốn do hội viên CCB đóng góp và vận động tài trợ của tổ chức Hội. Các Tỉnh hội Điện Biên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Lắc xây mới 70 nhà cho đối tượng chính sách và hội viên CCB khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của MTTQ TP. Hồ Chí Minh.
Không chỉ giúp đỡ các hội viên, mỗi khi có những cuộc phát động ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, Hội CCB cũng tiên phong đóng góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Phong trào CCB ủng hộ khắc phục sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung và tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán ở các tỉnh phía Nam do T.Ư Hội phát động đã được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội và hội viên: T.Ư Hội hỗ trợ cho hơn 1.500 gia đình hội viên bị thiệt hại do thiên tại, do sự cố môi trường biển, lũ lụt với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, chuyển về Ban thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và MTTQ địa phương số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.
Hỗ trợ tinh thần trong hoạt động nghĩa tình của các cấp Hội đem lại những niềm an ủi lớn lao đối với các đối tượng chính sách, các hội viên còn khó khăn. Tính riêng trong dịp Tết Đinh Dậu - 2017, các cấp Hội đã tặng gần 100.000 suất quà, trị giá trên 25 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và hội viên CCB nghèo, vận động hỗ trợ, bàn giao 15 Nhà tình nghĩa, hàng chục tấn gạo giúp đỡ các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, Làng Hữu Nghị Việt Nam do T.Ư Hội CCB quản lý hằng năm tổ chức đưa đón trên 500 CCB về điều dưỡng, chăm sóc hơn 100 cháu là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, tranh thủ được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong khắc phục hậu quả chiến tranh được Hội nghị Ủy ban quốc tế Làng Hữu Nghị năm 2014 và 2016 đánh giá cao.
Những thành tích của các cấp Hội CCB trong các hoạt động nói chung, trong công tác nghĩa tình nói riêng được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Tại buổi làm việc với Hội CCB Việt Nam vừa qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định: Hội CCB Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng vào ổn định chính trị - xã hội. Trong công tác giám sát phản biện, MTTQ Việt Nam và Hội CCB Việt Nam đã có sự phối hợp rất tốt mà điển hình là việc giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, qua đó đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc thực hiện chính sách.
Bài và ảnh: Quang Vinh