Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi và các ngành, đoàn thể trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên Bùi Văn Chỉnh (thứ 4 từ trái sang) ở xóm Lập, xã Kim Lập (Kim Bôi).

"Trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ được sống trong căn nhà mới khang trang, không còn nguy cơ đổ sập vào những ngày mưa to, gió lớn”. Đó là chia sẻ của cựu chiến binh (CCB) Bùi Văn Chỉnh ở xóm Lập, xã Kim Lập (Kim Bôi), thuộc diện hộ nghèo được Hội CCB huyện Kim Bôi hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”. Trong ngày khánh thành, bàn giao nhà, lãnh đạo xã và các ngành, đoàn thể đã đến động viên, thăm hỏi, trao tặng gia đình những món quà ý nghĩa, thiết thực.


Trước đây, gia đình CCB Bùi Văn Chỉnh sống trong căn nhà tranh, vách đất tiềm ẩn nguy cơ đổ sập khi xảy ra mưa bão. Kinh tế hộ đặc biệt khó khăn, bản thân ông Chỉnh thường xuyên ốm đau. Trước thực tế đó, Hội CCB huyện đã thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà mới nhằm ổn định cuộc sống. Căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” được khởi công từ tháng 5/2021 với diện tích khoảng 40 m2, tổng kinh phí 43,7 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, Hội CCB cơ sở giúp 15 ngày công lao động, còn lại nguồn vốn gia đình huy động. Đầu tháng 7, ngôi nhà mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của gia đình.

Trong những năm qua, nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được Hội CCB huyện duy trì xây dựng và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Qua đó từng bước giúp đỡ, hỗ trợ hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có nơi ở mới. Hàng năm, tổng nguỗn quỹ duy trì từ 70 - 80 triệu đồng. Từ đó, Hội rà soát các hộ CCB khó khăn về nhà ở, khảo sát để thực hiện hỗ trợ. Theo thống kê năm 2020, Hội đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà "Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí 195 triệu đồng, trong đó, nguồn quỹ từ UB MTTQ tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng, hội viên CCB tại cơ sở huy động trên 200 ngày công lao động. Hội CCB huyện đã kịp thời động viên, hỗ trợ 2 hộ CCB bị ảnh hưởng bởi thiên tai 8 triệu đồng. Ngoài ra, phong trào "Ngày vì đồng đội” giúp nhau về cơ sở vật chất, hộ hội viên khó khăn, hộ chính sách trên 700 công lao động, trị giá 105 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB huyện đã tuyên truyền, vận động các cơ sở Hội triển khai xây dựng nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” trên 60 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch. Theo đó, 3 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” đã được bàn giao, khánh thành cho các hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách tại các xã: Kim Lập, Tú Sơn, Đú Sáng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Hội sẽ hoàn thành 4 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Hội CCB các cấp đối với hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB xây dựng nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” để xóa nhà tạm; kịp thời quan tâm, hỗ trợ các gia đình sửa chữa, nâng cấp nhà ở do ảnh hưởng của thiên tai; rà soát, thống kê các hộ gặp khó khăn về nhà ở. Chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực từ các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Phấn đấu trên địa bàn huyện không có hộ CCB khó khăn về nhà ở, qua đó tạo điều kiện cho các CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững”.

Đức Anh