** PV: Với tư cách là Chủ tịch Hội cựu chiến binh đoàn luật sư TP Hà Nội, ông có đánh giá như thế nào về vai trò của Cựu chiến binh là Luật sư? **
** LS Hoàng Ngọc Biên:** Hội CCB Đoàn luật sư thành phố Hà Nội được thành lập ngày 20-4-2005, đến nay Hội có 5 chi hội với 85 hội viên.
Tự hào là tổ chức hội CCB đầu tiên (duy nhất) được thành lập trong giới luật sư cả nước. Quá trình xây dựng và trưởng thành, Hội CCB - luật sư Thủ đô luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, đó là chất thép được tôi luyện từ sự giáo dục của Đảng và Bác Hồ, của Quân đội nhân dân với lời thề son sắt “Trung với Đảng, hiếu với dân” mãi mãi là lý tưởng, là lẽ sống của người lính; đó chính là chân lý, là những giá trị cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, là hình tượng bất diệt của CCB - luật sư Thủ đô. Bởi vậy, khi chúng tôi bước qua chiến tranh, ngày nay sống trong hòa bình, CCB - luật sư Thủ Đô luôn mang trọng trách cao cả của mình đó là "Đề cao dân chủ và thượng tôn pháp luật". Nói cách khác CCB - luật sư luôn là những chiến sỹ xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ XHCN. Những CCB – luật sư chúng tôi đã và đang cùng nhân dân cả nước chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền do dân và vì dân; tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn tiêu cực xã hội, nạn tham ô, tham nhũng thông qua hoạt động hành nghề của mình.
**PV: Được biết, trong thời gian qua, Hội CCB – Đoàn luật sư TP Hà Nội đã có những hoạt động trợ giúp pháp lý mang tính xã hội hóa, cụ thể hoạt động này của Hội được diễn ra như thế nào, thưa ông? **
**LS Hoàng Ngọc Biên **. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, các hội viên CCB - luật sư Thủ đô đã có nhiều hoạt động phối hợp với các trung tâm trợ giúp pháp lý và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa; trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách là người nghèo, đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, quân nhân tại ngũ v.v.. các hoạt động trên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho chính quyền và nhân dân địa phương. Ngoài ra, Hội cũng tham gia chương trình “ xóa nhà tạm và giảm hộ hội viên cựu chiến binh nghèo” do Hội CCB thành phố Hà Nội phát động từ năm 2014-2017. Hiện nay, Hội CCB Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy sẵn sàng nhận tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người có Công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế pháp lý trong xã hội. Bất cứ khi nào các đối tượng chính sách và bà con nhân dân cần được trợ giúp pháp lý, xin liên hệ với Hội CCB Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đều sẽ được các luật sư CCB tận tâm giúp đỡ và chia sẻ.
**Xin cảm ơn ông! **Quốc Hưng(thực hiện)