Cùng đồng chí Trịnh Viết Xây - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Giang về làm việc với Hội CCB xã Hiệp Lực - đơn vị thực hiện tốt đột phá về tham gia bảo đảm an ninh trật tự, điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện, tôi được “thực mục sở thị” những kết quả hoạt động đó.

Trao đổi với đồng chí Trương Ngọc Xứng - Chủ tịch Hội CCB xã, được biết: Xã Hiệp Lực nằm bên bờ sông Luộc, tàu thuyền ngày đêm xuôi ngược, có quốc lộ 37 chạy qua, chỉ cách thị trấn Ninh Giang một cái cống nhỏ. Với địa thế đó, tình hình an ninh trật tự những năm qua có nhiều phức tạp. Tình trạng cờ bạc, nghiện hút có hàng chục đối tượng...

Để thực hiện nhiệm vụ đột phá về tham gia bảo đảm an ninh trật tự, Ban Thường vụ Hội tham mưu với Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về thực hiện đề án xây dựng mô hình “Hội CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tố giác tội phạm”; Ban Công an xã có báo cáo đề xuất với Đảng ủy, UBND xã phối hợp với Hội CCB bảo đảm an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Tiếp đó, Hội CCB có nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, tổ chức ký cam kết đến toàn hội viên về tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tố giác tội phạm được 100% hội viên hưởng ứng tham gia và quyết tâm thực hiện.

Nhận nhiệm vụ đột phá về tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, Hội CCB coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm, để cán bộ, hội viên cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình địa phương, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thường vụ, BCH luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ đột phá về giải tỏa, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, xây dựng các đoạn đường tự quản, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Để nhiệm vụ đột phá thực sự đi vào cuộc sống có hiệu quả, Hội đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tham gia các tổ hòa giải ở các thôn. Mỗi khi có vụ việc, hòa giải đều thành công; thường xuyên phối hợp với công an chính quy tuần tra, nhất là các dịp lễ, tết bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm, chủ động nắm bắt từng đối tượng, đề xuất biện pháp xử lý. Những năm trước đây, xã có hàng chục đối tượng nghiện hút, Hội CCB phối hợp với Ban Công an, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và gia đình, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, cảm hóa đều thành công. Đến nay chỉ còn 1 đối tượng đang cai nghiện tập trung, tình trạng cờ bạc được chấm dứt; hội viên và con em hội viên không có ai vi phạm pháp luật và những quy định của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp với Công an chính quy, cứ 3 tháng tổ chức họp, rút kinh nghiệm một lần. Ban Thường vụ Hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban Công an để nắm tình hình, bàn bạc biện pháp xử lý các vụ việc, báo cáo với UBND xã, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Hội xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Công an xã tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ xã. Trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội CCB xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với Ban Công an, MTTQ, đoàn thể, nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau Đại hội, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

Luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội CCB xã Hiệp Lực thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, xây dựng Hội “Trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm liền được các cấp tặng Bằng, Giấy khen; năm 2020 được Hội CCB tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: Vũ Cẩn Thận