Vừa qua, Hội CCB và Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin (NNCDDC) T.P Hải Phòng tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2020, ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Thành ủy, Phó chủ tịch UBND T.P Hải Phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Đặng Nam Điền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội NNCĐDC Việt Nam; Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố cùng nhiều cán bộ, hội viên tham dự.

Từ năm 2015-2020, Hội CCB và Hội NNCĐDC thành phố thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp, quán triệt kịp thời 62 văn bản chỉ đạo từ cấp T.Ư tới địa phương về chế độ, chính sách liên quan đến CCB và NNCĐDC; phối hợp vận động 14 cán bộ Hội CCB tham gia BCH Hội NNCĐDC cấp thành phố, 114 đồng chí tham gia cấp huyện và 327 đồng chí tham gia cấp xã; cùng với các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất thành phố giải quyết hơn 6.000 hồ sơ tồn đọng của những người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ; tham gia tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có “tấm lòng vàng” hỗ trợ NNCĐDC và hội viên CCB hơn 29 tỷ đồng xây mới, sửa chữa nhà ở; phối hợp cùng UBND tỉnh Hòa Bình vận động 5 lần, 382 tổ chức, có 85.318 chữ ký ủng hộ bà Trần Tố Nga kiện 26 công ty hóa chất và Chính phủ Hoa Kỳ, 55.318 chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân.

Nhân dịp này, T.Ư Hội NNCĐDC Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội CCB và Hội NNCĐDC thành phố… Hai Hội ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025 (ảnh).

Tin và ảnh: Trần Quốc Huy