Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng 16/5, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 19/5/2019”. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB TP. HCM chủ trì Hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, ngay từ đầu năm Hội CCB TP.HCM đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW theo nội dung chuyên đề của từng năm. Các cấp Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền đoàn thể cùng cấp tổ chức cho đảng viên, hội viên học tập chuyên đề theo quy định, những vấn đề có liên quan đến CCB. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 2015-2020…Thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị các cấp Hội đã phát huy bản chất, truyền thống xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Việc học tập và làm theo Bác được thực hiện theo phương châm: Trên trước, dưới sau, nói đi đôi với làm; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Hội CCB thành phố đã đưa nội dung cụ thể vào 5 mục tiêu thi đua và 4 chương trình đột phá do Đại hội CCB lần thứ VI đề ra thành việc làm thường xuyên được sơ tổng kết hàng năm với tinh thần “Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu”; “Sâu sát cơ sở”.

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó ban Thi đua khen thưởng TP.HCM trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua

Trong 3 năm thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 100% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức hội yếu, kém. Với nhũng cách làm cụ thể, thiết thưc 100% các quận, huyến, các đơn vị khối 487 và cơ sở đều có các mô hình, cách làm hiệu quả trên 5 mục tiêu. Nhiều mô hình có tính lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực đời sống xã hội, điển hình như: Mô hình vận động các hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định về kinh doanh trên vỉa hè, thực hiện đường thông, hè thoáng đảm bảo hành lang ATGT của Hội CCB quận Bình Tân, năm 2017  vận động 10 tuyến đường, năm 2018 đến nay tăng lên 30 tuyến đường; mô hình 1+2, 1+4 của Hội CCB quận Tân Bình (mỗi g/đ hội viên vận động 2 g/đ hoặc 4 gia đình người dân cùng sinh sống trên địa bàn tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; Hội CCB quận Bình Thạnh giải quyết giúp đỡ các hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn, vận động giải tỏa các công trình vệ sinh gia đình có nguy cơ ô nhiễm môi trường, quyên góp mở rộng xây dựng các hẻm, các tuyến đường trong quận được CCB và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ; Quyên góp, mua và lắp đặt 1.073 camera an ninh trị giá 4 tỷ đồng của Hội CCB quận Phú Nhuận…

Thiếu tướng Đào Xuân Thọ, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua

Khối 487 có các mô hình: Khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, kê đơn sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam của Sở Y tế; quyên góp, ủng hộ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc” của CCB Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra); mô hình quản lý tuyên truyền trong học sinh, sinh viên của Hội CCB trường Đại học KHXHNV, Đại học Sư phạm TP.HCM …      

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của mỗi hội viên CCB. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Báo cáo tham luận của đ/c Lê Đình Lung, Hội CCb quận Bình Thạnh

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành ủy và Khối Dân – Chính – Đảng về học tập chuyên đề , tiếp tục “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 (Khóa XII)phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao, các nội dung thi đua:“CCB gương mẫu”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh phong trà: CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, hoạt động từ thiện, giúp đỡ các hộ CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, ốm đau hoạn nạn; tích cự đấu tranh phòng chống các biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Trong 3 năm 2016, 2017, 2018, Hội CCB thành phố đã tuyên dương, khen thưởng cho 51 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đề nghị thành phố khen thưởng cho 06 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trịnh Quốc Khánh