Về phong trào “CCB giúp nhau xoá nghèo”: từ ngày 6-4-2007, Hội CCB TP phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự TP đã phát động Đề án 873/ĐA-LT; tiếp đó, ngày 10-1-2011, Hội CCB TP phối hợp với Hội CCB khối doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp thương bệnh binh-CCB và Bộ chỉ huy quân sự phát động chương trình “Doanh nghiệp, doanh nhân CCB chung sức, chung lòng xóa nghèo cho hội viên, với mục tiêu chung là từ năm 2007 đến 2015 sẽ xóa xong hộ CCB nghèo trên địa bàn. Thế nhưng đến nay, thông qua các chương trình hoạt động, hàng nghìn hội viên đã được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo; phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều mô hình, cách làm hay, cơ bản đạt được mục tiêu xóa hết hộ nghèo, trước kế hoạch đề ra cũng như quyết nghị của Đại hội CCB TP hai năm.
Về trao tặng 500 tấn xi măng “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thì từ rất sớm, Hội CCB TP đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua với chủ đề “CCB gương mẫu, hiến kế, góp công, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào này đã góp hàng ngàn công lao động làm đường bê tông liên thôn, làm đường nội đồng, tham gia dồn điền, đổi thửa hàng 100ha để xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hiến hàng ngàn mét vuông mở, nắn đường, góp phần tích cực vào việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Đến ngày 29-11-2013, thấy cần thiết phải làm mạnh mẽ hơn, có đề án mới hơn, Ban chấp hành Thành hội đã họp và ra quyết nghị mở đợt phát động mỗi hội viên đóng góp 10.000 đồng trở lên, để mua xi măng tặng các huyện xây dựng công trình phúc lợi, với tên “Những tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đợt một, chưa đầy 3 tháng phát động, số tiền đã quyên góp được 789 triệu đồng, với 100% hội viên CCB toàn TP tham gia. Thành hội đã sử dụng số tiền nghĩa tình này chuyển thành 500 tấn xi măng và bước đầu tổ chức trao tặng cho 7 quận, huyện: Vĩnh Bảo (100 tấn), Thuỷ Nguyên (100 tấn), Tiên Lãng (80 tấn), An Dương (60 tấn), An Lão (60 tấn), Kiến Thụy (60 tấn), Cát Hải (40 tấn)…
Phát biểu với hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo và đồng chí Dương Anh Điền đánh giá rất cao tinh thần sáng tạo, sự nỗ lực và sự phối kết hợp chặt chẽ của Hội CCB TP mà đứng đầu là Đại tá Hồ Luyện, Chủ tịch Thành hội, với tất cả các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị quân đội, các doanh nghiệp trên địa bàn; đặc biệt là sự đóng góp nhiệt tình của toàn thể hội viên CCB TP...
Nguyễn Phúc Thành