Đợt thi đua cao điểm “103 ngày hành động cách mạng” là thể hiện quyết tâm biến đau thương thành hành động, phát huy truyền thống hai giỏi của quê hương, ra sức học tập và noi gương Đại tướng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh và thể hiện sự tôn kính và tri ân của toàn thể hội viên trong tỉnh thể hiện ở hành động tích cực cùng quân và dân Quảng Bình khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão 11 gây ra, góp hàng ngàn ngày công dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống và khắc phục hơn 500 ha cao su bị bão tàn phá…
Cùng ngày, đoàn của Tỉnh hội Quảng Bình đã được gặp đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã chuyển đến trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh để dâng lên anh linh Đại tướng (cùng ảnh).
Trên thân trống đồng khắc họa bảy hình ảnh tiêu biểu của cuộc đời Đại tướng, gồm ảnh nhà lưu niệm của Đại tướng ở xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ; ảnh Đại tướng cùng 34 chiến sĩ giải phóng quân; ảnh Bác Hồ trao quyền Tổng chỉ huy cho Đại tướng; hình ảnh quốc kỳ bay trên nóc hầm Đờ-cát-tri ở Điện Biên Phủ và xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập.
Cũng trong ngày đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Xuân Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch đã vượt ngàn cây số, mang bánh trái, hoa quả do nhân dân làm ra, trong đó có cơm lam mà Đại tướng rất thích trong những năm sống và chỉ huy chiến đấu ở Cao Bằng để dâng hương tưởng niệm Đại tướng!...
PHẠM XUÂN LỤC