Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” của TP. Hải Phòng, tháng 1-2012, BCH Hội CCB thành phố đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu, hiến kế góp công, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, các cấp Hội và hội viên CCB trong toàn thành phố đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tích cực góp công, góp của, trí tuệ thông qua những việc làm cụ thể, những ý kiến tham mưu đúng, trúng, đủ và kịp thời góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng NTM, trong đó một số tiêu chí như giao thông, lao động việc làm, an ninh trật tự xã hội đạt hiệu quả rõ nét. Trong 3 năm 2012-2014, cán bộ, hội viên CCB các địa phương trực tiếp đảm nhiệm, quản lý, giám sát 121 công trình đường giao thông nông thôn, đường nội đồng với tổng chiều dài 67.818m, trị giá 75.354 triệu đồng. Đồng thời, trực tiếp góp 6.573 triệu đồng cùng hơn 26.000 ngày công lao động, có nhiều hội viên đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông. 160.680m2 đất đã được cán bộ, hội viên trong toàn thành phố hiến để mở đường, trị giá thành tiền là 102.636 triệu đồng. Điển hình là phong trào của các đơn vị CCB xã Quang Trung-An Lão, Đồng Thái-An Dương, Liên Khê-Thủy Nguyên, Toàn Thắng, Kiến Thiết-Tiên Lãng, Cộng Hiền-Vĩnh Bảo, Hoàng Châu-Cát Hải, Đại Đồng, Đoàn Xá-Kiến Thụy... Công tác xóa nghèo, chống tái nghèo được triển khai theo hướng bền vững bằng các chương trình hỗ trợ cho vay vốn của ngân hàng và CCB giúp nhau làm kinh tế. Đến hết năm 2014, Hội CCB thành phố cơ bản không còn hội viên nghèo, số hội viên có mức sống khá trở lên đạt 52,6%. Có hơn 1.000 doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho gần 1 vạn lao động. Nhiều hội viên như CCB Nguyễn Văn Hinh thuộc Hội CCB xã Tân Tiến-An Dương đã mạnh dạn đầu tư 1,3 tỷ đồng mua công cụ sản xuất trên diện tích 30ha; Hội CCB xã Đoàn Lập-Tiên Lãng đã thành lập CLB cơ giới hóa nông nghiệp, đảm nhận việc làm đất cho nông dân bằng cơ giới hóa... Các huyện ngoại thành đều có phong trào bảo vệ môi trường, CCB tham gia các chương trình xử lý rác thải, trồng rừng ngập mặn… Điển hình là Phong trào “CCB tham gia bảo vệ nguồn nước ngọt ở địa phương” của Hội CCB huyện An Dương, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên. Các mô hình bảo vệ môi trường vệ sinh xóm ngõ, nạo vét kênh mương nội đồng của CCB xã Tú Sơn, Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy; xã Đông Sơn, Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên... Phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hàng nghìn CCB tham gia giữ các cương vị chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị ở địa phương. Hầu hết các xã đều có mô hình CCB bảo vệ an ninh trật tự, quản lý đường giao thông góp phần giữ bình yên thôn xóm. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, đạt hiệu quả thiết thực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội và hội viên góp phần tích cực trong việc vận động, khích lệ nhân dân tham gia, nâng cao tính dân chủ ở địa phương trong phong trào xây dựng NTM như Hội CCB huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy.
Năm 2014, thiết thực góp sức trong phong trào hiến kế góp công xây dựng NTM, NCH Hội CCB thành phố phát động mỗi hội viên CCB đóng góp 10.000 đồng trở lên để mua xi măng tặng các huyện xây dựng công trình phúc lợi. Chương trình được các CCB nhiệt tình tham gia, đạt 104,5%. Hơn 752 triệu đồng do hội viên đóng góp được Hội CCB thành phố mua 505 tấn xi măng tặng các huyện ngoại thành xây dựng đường giao thông nội đồng, đường giao thông thôn xóm. Phát huy hiệu quả chương trình tặng xi măng năm 2014, năm 2015, Hội CCB thành phố phát động mỗi hội viên đóng góp 20.000 đồng mua xi măng tặng các huyện tiếp tục xây dựng NTM. Nhân dịp này, Hội CCB thành phố tặng 1.000 tấn xi măng cho các huyện, khen thưởng 20 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Kết quả mà cán bộ, hội viên Hội CCB TP Hải Phòng đạt được trong phong trào “CCB gương mẫu, hiến kế góp công, chung sức xây dựng nông thôn mới” 3 năm qua đã được Trung tướng Nguyễn Văn Đạo và đồng chí Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả của Hội CCB thành phố thiết thực xây dựng NTM. Đồng thời, các đồng chí đề nghị phát huy kết quả này các cấp Hội CCB tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và tích cực tham gia xây dựng phong trào ở các địa phương, đồng thời giám sát việc xây dựng các công trình trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sao cho hiệu quả, tránh lãng phí, chống thất thoát. Phấn đấu đến hết năm 2015, TP. Hải Phòng sẽ có 30% số xã đạt các tiêu chí về nông thôn mới.
Bài và ảnh: Duyên Hải