CCB phường Ngô Quyền, T.P Vĩnh Yên tuần tra bảo đảm ANTT tuyến phố đi bộ.

Năm 2023, các cấp Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân (QPTD) và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên địa bàn. Hội nghiêm túc quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quốc phòng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, THội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về QPAN; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Bộ CHQSvới Hội CCB tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Về sự phối hợp giữa Bộ CHQS với Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Hoàng Nam Chung - Chính ủy Bộ CHQStỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Hai cơ quanphối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố QPAN; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của T.Ư, Quân đội, Hội CCB và địa phương phát động...”.

Hội CCB luôn chú trọng phối hợp tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, Pháp lệnh và Điều lệ Hội CCB Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên CCB và nhân dân. Đã thành lập 18 Tổ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, với 107 thành viên. Tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng, Quân đội được 130 buổi cho trên 33.000 thanh, thiếu niên và học sinh dự nghe. Tuyên truyền, vận động 2.120 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 187 con của CCB đều viết đơn tình nguyện. Tiêu biểu như: Hội CCB T.P Vĩnh Yên 7 buổi, với 9.000 người tham dự; Hội CCB huyện Yên Lạc 18 buổi với 7.340 người tham dự. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 515 cuộc, với trên 46.000 hội viên dự. Hai bên phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức đúng nghi lễ của Hội CCB Việt Nam cho 924 hội viên từ trần.

Các cấp Hội tích cực tham gia và tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa, cháy nổ, cứu nạn… Hội thành lập và duy trì 9.108 mô hình với 15.769 hội viên tham gia Tổ an ninh tự quản “1+2”, “1+3”. Theo đó, một gia đình hội viên CCB phối hợp với 2-3 hộ liền kề tạo thành một cụm điểm tựa về phòng, chống tội phạm hoạt động tại khu dân cư. Cùng với các cơ quan chức năng, Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Có 2.035 CCB tham gia 1.029 Tổ hòa giải tại địa phương, giải quyết được hàng trăm vụ, không để hình thành các “điểm nóng”. Có 2.127 hội viên CCB tham gia Tổ nắm tin phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở địa phương; tham gia củng cố QPAN, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh. Năm 2023, không có hội viên CCB nào tham gia khiếu kiện tập trung đông người hoặc không chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.  

Hội CCB huyện Vĩnh Tường là một trong những đơn vị làm tốt công tác phối hợp giữa Ban CHQS và Hội CCB huyện trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý về quân sự quốc phòng; chương trình phối hợp tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ và tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ... Hội CCB huyện phối hợp tổ chức 137 lớp tập huấn phòng, chống ma túy cho 8.500 người; tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 12.700 người; tập huấn phòng, chống tội phạm được 190 lớp cho 7.900 người; tuyên truyền phòng, chống tội phạm 181 lớp có trên 12.300 người tham dự; tham gia tập huấn phòng, chống mại dâm 9.642 lượt người; tập huấn phòng, chống HIV được 126 lớp cho 6208 người; tuyên truyền phòng, chống HIV cho 11.800 lượt người; vận động cai nghiện ma túy 52 lượt con em CCB.

Các chương trình phối hợp hoạt động Hội ký kết trong năm2023 đang được các cấp Hội triển khai thực hiện tích cực. Đó làChương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh giai đoạn 2022-2027, Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh về tuyên tryền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2030; Quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý về quân sự, quốc phòng; giới thiệu cán bộ Quân đội nghỉ hưu tham gia sinh hoạt Hội CCB tại địa phương.

Đồng chí Bùi Minh Hoàn - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là luôn đi đầu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần quan trọng vào giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Hội CCB tỉnh tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CCB trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giai đoạn 2021-2023, được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân”.

Lê Thị Lan