Điểm nhấn trong thời gian này Hội đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” trên mọi mặt công tác, với 1.124 mô hình được cấp ủy Đảng phê duyệt. Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phối hợp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền cho trên 64.000 lượt hội viên và nhân dân; qua đó vận động bà con tham gia trên 1.800 ngày công, đóng góp 138 triệu đồng để làm mới và sửa chữa 5 cây cầu dân sinh, nâng cấp 38km đường giao thông nông thôn, nạo vét 26,6km kênh mương nội đồng. Riêng hội viên CCB hiến 4.550m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Các cơ sở Hội giám sát thi công 12 công trình phúc lợi ở địa phương, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, đúng thời gian, an toàn, tiết kiệm.
Tỉnh hội phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng 336 chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ có gần 42.400 lượt hội viên và đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 18 cuộc hành quân về nguồn thăm các di tích lịch sử cách mạng, căn cứ kháng chiến cho 310 đoàn viên thanh niên và CCB. Qua đó thăm và tặng 10 phần quà (trị giá 10 triệu đồng), 2 tấn gạo và 2.000 quyển vở tập cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo.
Tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp Hội có nhiều biện pháp, nâng cao hiệu quả về xây dựng lực lượng CCB làm nòng cốt trong công tác tôn giáo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Đó là củng cố 136 Tổ “Nhân dân tự quản”, cung cấp cho công an hàng trăm nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự; nhận giáo dục, cảm hóa 62 đối tượng xấu, đưa ra khỏi diện quản lý 24 trường hợp; tham gia hòa giải thành 219 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Tiêu biểu là Hội CCB thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo), một địa bàn đông dân cư, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Với phương châm “Hội viên làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội CCB phối hợp với công an tuần tra 177 buổi, với gần 60 lượt hội viên, cung cấp 8 nguồn tin, triệt phá 1 tụ điểm sử dụng ma túy, 5 vụ đánh bạc, giải tán 2 vụ thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, nhận cảm hóa giáo dục 5 đối tượng. Hội viên tham gia hòa giải thành công 27 vụ mâu thuẫn trong dân cư (có 15 vụ do hội viên làm Tổ trưởng trực tiếp hòa giải).
Cũng ở huyện Chợ Gạo, Hội CCB xã Tân Bình Thạnh vận động hội viên và nhân dân mắc 80 bóng đèn đường theo mô hình "Ánh sáng an ninh". Hội nhận quản lý 30 đối tượng trên địa bàn. Nhiều hội viên hòa giải thành công các vụ việc trong khu dân cư về tranh chấp lối đi, tài sản, góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư tố cáo vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng; vận động 66 thanh niên vào dân quân, trong đó có 10 con em hội viên CCB...
Thi đua “Dân vận khéo” của Hội CCB tỉnh Tiền Giang trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong hội viên và nhân dân. Tạo nên hiệu quả thiết thực và sức sống bền vững của địa phương.
Ấp Bắc