Các cấp Hội phối hợp thành lập 57 tổ, 905 Đội tự quản về trật tự, an toàn giao thông với 5.192 thành viên. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự. Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện các đối tượng, ổ nhóm tội phạm, kịp thời tham gia truy bắt, triệt phá làm trong sạch địa bàn. Đồng thời thành lập 510 Câu lạc bộ CCB tự quản phòng chống ma túy với 19.770 thành viên có trách nhiệm và uy tín; tập trung tuyên truyền cho những người thuộc “nhóm nguy cơ cao” tránh xa ma túy. Những người mắc nghiện được gần gũi động viên, khơi dậy ý chí để họ tự cai nghiện tại nhà, đăng ký uống Methadol hoặc đi cai nghiện tập trung. Qua rà soát có từ 12-15% Câu lạc bộ hoạt động tương đối tốt. Nhiều Câu lạc bộ vận động người nghiện từ bỏ ma túy, trở thành chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 cho 92,3% số hội viên. Tỉnh hội xây dựng chương trình hành động thực hiện theo lộ trình và phát động Phong trào thi đua “CCB Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” với những chỉ tiêu cụ thể. Kết quả hội viên đóng góp 27.283m2 đất, 51.880 ngày công, 93,059 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng. Có 1 hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với số tiền ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng, 42 hội viên được T.Ư Hội và Tỉnh hội tặng Bằng khen, đóng góp từ 70 đến 700 triệu đồng. Riêng năm 2016, hội viên ủng hộ tiền, ngày công và đất tương ứng 6,65 tỷ đồng; góp phần vào thành tích chung của toàn tỉnh, đến hết năm 2016, có 199 xã hoàn thành 19 tiêu chí trong đó có 186 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Hội phối hợp vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng 48 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền là 2,4 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, các cấp Hội vận động 1.500 suất quà với tổng số tiền 300 triệu đồng, tặng các đối tượng chính sách và hội viên khó khăn vào dịp ngày kỷ niệm và Tết Nguyên đán. Các cấp Hội quyên góp ủng hộ các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 1,057 tỷ đồng; “Vì người nghèo” 3,334 tỷ đồng; “Khuyến học” 2,736 tỷ đồng… tổ chức đón, truy điệu và an táng chu đáo 214 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang quê nhà.
5 năm qua, Hội kết nạp 13.393 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 101.029 hội viên, sinh hoạt ở 428 cơ sở. Các cấp huyện, tỉnh phối hợp tổ chức 40 lớp tập huấn cho 5.200 lượt cán bộ, về chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và các chuyền đề. Hội phối hợp vận động thành lập 1.671 Câu lạc bộ CQN tại các thôn, tổ dân phố, thu hút 83.074 CQN. Các chi hội cử hội viên tham gia sinh hoạt và hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động. Nhiều Câu lạc bộ xây dựng quỹ, bình quân 100.000 đồng/người. Hằng năm các Câu lạc bộ CQN tổ chức sinh hoạt vào dịp 30-4 vào 22-12 để động viên nhau tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.
Phát huy truyền thống “Tiếng trống năm ba mươi", các cấp Hội được tặng thưởng 5 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba; nhiều Cờ thưởng thi đua và Bằng khen của Chính phủ, T.Ư Hội, các cấp, các ngành.
Đại tá Nguyễn văn hán - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh