Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa và sự gắn bó sống còn với vận mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Từ đó bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động và tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Hội với 2.629 chi hội, 341 cơ sở và 110.125 hội viên; trong đó 21.809 hội viên là đảng viên, hàng nghìn cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp và tham gia công tác chính quyền, đoàn thể. Nhất là có 1.333 đồng chí là cấp ủy cấp xã, 90 đồng chí trong cấp huyện ủy và 7 đồng chí là Tỉnh ủy viên; hội viên chiếm 41% đại biểu HĐND cấp xã, 21,2% đại biểu huyện, 16,4% HĐND tỉnh; 70% là trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội cũng là lực lượng chính trị to lớn ở địa phương. Trong trên 6.600 buổi tiếp xúc cử tri có 126.850 lượt cán bộ, hội viên dự, đóng góp 21.215 ý kiến. Đặc biệt, trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiều cán bộ, hội viên đóng góp ý kiến có giá trị, góp phần xây dựng Đảng TSVM, củng cố lòng tin của CCB và nhân dân.
Hội động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các chính sách và sự giúp đỡ của địa phương để làm kinh tế. Nhất là nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH trên 351 tỷ đồng và vốn tạo việc làm 635 triệu đồng cho hội viên vay. Đến nay, Tỉnh hội có 6.747 gia đình hội viên làm kinh tế trang trại, gia trại; 42 hợp tác xã; 4.291 cơ sở kinh doanh dịch vụ; 102 doanh nghiệp… tạo việc làm có thu nhập ổn định cho 17.750 con, em và hội viên. Hội phối hợp giới thiệu 519 người đi lao động có thời hạn ở một số nước như: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaixia... Theo tiêu chí mới, Hội còn 5,8% gia đình hội viên nghèo và 3,8% gia đình cận nghèo. Thực hiện Phong trào thi đua “CCB tỉnh Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các tổ chức Hội đều đăng ký và xây dựng chương trình hành động, với tinh thần “Nói đi đôi với làm”. Nhiều cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp vào quy hoạch của địa phương. Hội viên tham gia san lấp 833.000km mặt đường; nâng cấp, làm mới 295.000km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét và làm mới 27.145km kênh mương nội đồng; hiến 1.550.100m2 đất; đóng góp 2.412.000 ngày công, cùng với ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 24,163 tỷ đồng, làm các công trình như: Nhà văn hóa thôn, đường điện, trường học …
Hội chú trọng xây dựng quỹ Hội được 38,452 tỷ đồng (bình quân đạt 350.000 đồng/hội viên). Có Hội cơ sở đạt 1.000.000 đồng/hội viên như Hội xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa). Nhờ nguồn quỹ Hội, nhiều tổ chức chủ động hỗ trợ gia đình hội viên gặp khó khăn hoạn nạn và dùng để động viên thăm hỏi nhau khi ốm đau; cho hội viên vay phát triển kinh tế với lãi suất thấp… Các cấp Hội mở cuộc vận động quyên góp tình nghĩa được 24.963 triệu đồng, ủng hộ hội viên và nhân dân bị bão lụt, quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, khuyến học và các hoạt động tình nghĩa khác, Tỉnh hội xóa được 285 nhà dột nát và cũng là xóa xong nhà dột nát cho hội viên.
Các cấp Hội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện hơn 150 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, trị giá trên 420 triệu đồng. Tổ chức 1.568 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút trên 352.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh và 562 chuyến đi có 13.250 đoàn viên, thanh niên và hội viên về nguồn, tham quan các bảo tàng, khu di tích lịch sử cách mạng. Hội và Đoàn có 1.567 hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người có công, thu hút 63.176 lượt người tham gia; tổ chức 2.657 buổi lao động để làm đẹp NTLS, có trên 98.782 lượt đoàn viên hội viên; thăm hỏi, tặng 1.347 suất quà trị giá 404 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; động viên, tặng quà cho 6.580 tân binh lên đường nhập ngũ, trị giá 820 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn và Hội quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu được 4.175 đoàn viên, ưu tú cho các tổ chức Đảng xem xét kết nạp.
Phấn đấu bên dòng sông Thương quê hương 5 năm qua, Tỉnh và các Huyện, Thành hội được T.Ư Hội và UBND tỉnh tặng 20 Cờ thưởng thi đua và 121 Bằng khen. Tỉnh hội tặng 155 Bằng khen và 320 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích.
Đại tá Nguyễn Xuân Khởi - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh