Với những nỗ lực trong hoạt động, sáng tạo trong cách làm của mình, nhiều năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Nình luôn được địa phương cũng như T.Ư Hội CCB Việt Nam đánh giá cao trong các phong trào “Xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và xây dựng nông thôn mới” (NTM).
Đạt được kết quả này, trước hết cần nói đến sự chủ động và tích cực tổ chức thực hiện của các cấp Hội trong tất cả mọi giai đoạn. Trước khi thực hiện phong trào, từ Nghị quyết chuyên đề “CCB giúp nhau nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã nhanh chóng triển khai thực hiện trong phạm vi của mình và lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết để đánh giá, xếp loại tổ chức Hội và bình xét hội viên gương mẫu hàng năm. Trong khi thực hiện phong trào, cùng với việc nâng cao kiến thức cho CCB về giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp Hội đã động viên các hộ CCB nghèo đổi mới cách nghĩ, cách làm, tránh trông chờ, ỷ lại; tranh thủ sự giúp đỡ của các ban ngành tổ chức được 183 lớp tập huấn cho 14.650 hội viên về kiến thức làm kinh tế. Sau mỗi một giai đoạn thực hiện phong trào, các cấp Hội luôn thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.
Thứ hai, các cấp Hội luôn phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực chung tay giảm nghèo; rà soát nắm chắc hộ nghèo, thực hiện “xóa nghèo có địa chỉ”. Tạo nguồn lực cho các hộ CCB nghèo, 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NNPTNT cho trên 40 ngàn lượt hộ nghèo vay 555 tỷ đồng; huy động các nguồn vốn nội bộ cho nhau vay không lãi 21,6 tỷ đồng; giúp nhau trên 46.000 ngày công, từ đó có hàng nghìn hộ đã tự lực thoát nghèo. Đến cuối năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 2.230 trang trại, gia trại; 150 HTX và tổ hợp tác do CCB làm chủ với nhiều mô hình tiêu biểu như trồng cây thanh long ruột đỏ ở Uông Bí; ổi Đài Loan, miến dong ở Bình Liêu, Tiên Yên; nuôi nhím, lợn ở Hoành Bồ, TP Cẩm Phả; nuôi trồng hải sản ở Vân Đồn, Quảng Yên, TP Hạ Long, Móng Cái…; hàng năm mỗi hộ thu lãi từ 100-500 triệu đồng, nhiều mô hình thu lãi hàng tỷ đồng/năm; thu hút trên 9 ngàn lao động, tạo việc làm và thu nhập cho các gia đình hội viên CCB. Không chỉ tạo việc làm và thu nhập cho các hộ CCB nghèo, trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã quyên góp làm được 264 nhà tình nghĩa tạo điều kiện cho các hộ CCB nghèo có mái ấm gia đình vững chắc để yên tâm phát triển sản xuất. Hàng loạt tấm gương trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã xuất hiện, tiêu biểu như các đồng chí Ngô Văn Tích, Nguyễn Viết Chính, Triệu Đức Liên, Đỗ Quang Thép, Nguyễn Văn Ban, Hà Văn Huyên, Trần Văn Sẹt… Năm 2009, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh mới có 329 hộ SXKD giỏi cấp xã, 215 hộ cấp huyện, 195 hộ cấp tỉnh, thì đến năm 2003 đã có 6.346 hộ SXKD giỏi cấp xã, cấp huyện có 4.624, cấp tỉnh có 1.213 hộ; 1.188 hộ nghèo và 264 nhà tạm được xóa, số hộ CCB nghèo chỉ còn 1,4%; số hộ khá và giàu đã đạt 50,3%, một con số mà trước đây nhiều người không dám nghĩ tới. Một kinh nghiệm quý nữa của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh mà không thể không nhắc đến là sự phát huy năng lực các công ty, doanh nghiệp do CCB làm chủ trong tham gia phát triển kinh tế, gắn với an sinh xã hội. Bằng nhiều hình thức khác nhau, 205 doanh nghiệp do CCB làm chủ trong tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KTXH của địa phương, riêng năm 2013 đã nộp ngân sách 173,8 tỷ đồng; làm từ thiện 5,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.230 lao động, trong đó có rất nhiều CQN và con em CCB.
Không chỉ đi đầu trong công tác xóa nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Ninh còn đi đầu trong thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, thực hiện Phong trào “Xây dựng NTM”. Tính đến tháng 6-2013, trong tỉnh đã có 172/173 thôn do CCB làm nòng cốt vận động nhân dân đóng góp được 1.873,8 triệu đồng, lắp đặt 9.843 bộ bóng điện thắp sáng 458km đường làng với hơn 40.000 hộ dân hưởng lợi. Từ những kinh nghiệm thực hiện “Thắp sáng đường quê” này, các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đang triển khai mở rộng tại các huyện Tiên Yên, Đông Triều và nhiều địa phương khác như Bình Liêu, Ba Chẽ… Từ những hoạt động có hiệu quả cao của mình trong Phong trào “Giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thắp sáng đường quê…” đã nói là làm, đã làm là có hiệu quả cao, bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi hội viên CCB và tổ chức Hội CCB ngày càng tỏa sáng, được các cấp chính quyền và nhân dân tin tưởng, noi theo.
Bài và ảnh:
Vân Trang