Các đại biểu tham quan cơ sở sản xuất gốm Chu Đậu.

Sáng 28/9, Hội CCB tỉnh Tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu dự và phát biểu tại hội nghị.

5 năm qua phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 120 câu lạc bộ CCB giúp nhau giảm nghèo; phát triển 436 doanh nghiệp; 654 hợp tác xã, tổ hợp tác; gần 3.000 trang trại; hơn 2.200 gia trại và 3.000 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, hàng năm tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 10 đến 100 tỷ đồng mỗi năm. Thông qua phong trào góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 5 năm qua, Hội CCB các cấp giúp cây sửa 158 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hơn 2.300 gia đình hội viên CCB thoát nghèo.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị Hội CCB tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.  Tổ chức hội tiếp tục là điểm tựa tin cậy để các hội viên và doanh nghiệp CCB tiếp cận chính sách ưu đãi, phát triển bền vững. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong phong trào và tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các mô hình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, năm 2022 tới đây là năm diễn ra Đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, các các hội cần làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội. Từng doanh nghiệp cựu chiến binh phát huy hơn nữa truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh khen thưởng. Nhân dịp Hội doanh nghiệp CCB trao tặng 12 nhà tình nghĩa, tổng trị giá 720 triệu đồng cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Hải Linh