Mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp của CCB xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, phát triển và năng động nhất cả nước. Năm 2018, đời sống nhân dân và hội viên CCB luôn được cải thiện; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả; an ninh - quốc phòng ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí, biểu tình khiếu kiện đông người còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Hội CCB có gần 5.800 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền xác định mục tiêu hoạt động là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; làm tốt chức năng phản biện xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Hội xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt với gần 16.500 cán bộ, hội viên. Hằng năm các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ các cấp và Nghị quyết T.Ư 6, 7, 8 (Khóa XII); Nghị quyết của Hội CCB cho 90% số hội viên và 95% hội viên là đảng viên. Đồng thời tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm cho trên 71.800 lượt hội viên và nhân dân...

Các cấp Hội động viên 894 hội viên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị động viên; hướng dẫn 3 huyện Hội tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 đạt kết quả tốt; cung cấp hàng trăm nguồn tin về ANTT cho công an; phân công gần 10.300 lượt hội viên phối hợp tuần tra, canh gác, giải quyết các “điểm nóng”; tham gia bắt 58 vụ trộm cắp, hòa giải 583 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, cảm hóa giáo dục 291 đối tượng (có 184 người tiến bộ). Qua hoạt động, Hội bồi dưỡng, tham gia giới thiệu kết nạp 29 hội viên vào Đảng… Cùng với đó là phối hợp với Đoàn Thanh niên, nhà trường tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cho trên 209.000 học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên; bồi dưỡng cho 708 thanh niên được kết nạp đoàn; tham gia rèn luyện, thử thách cho cấp ủy chi bộ kết nạp 84 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Công tác phối hợp vận động tập hợp CQN được coi trọng, do đó thành lập mới 26 câu lạc bộ, với 570 CQN thanh gia; nâng tổng số toàn tỉnh có 797 CLB và 18.340 CQN sinh hoạt...

Các cấp Hội vận động thành lập CLB CCB làm kinh tế ở 11/11 huyện, thị, thành phố và 79 xã phường, thị trấn với 1.848 thành viên, có 75 hội viên được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi; hiện tỉnh Hội còn 59 hộ nghèo, 66 hộ cận nghèo. Hội vận động tài trợ và hội viên đóng góp xây mới và sửa chữa 75 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa trị giá trên 3,7 tỷ đồng (trong đó hội viên ủng hộ 356 triệu đồng). Điển hình là các mô hình “3 chi” (chi bộ, chi hội CCB và chi đoàn) của huyện Hội Vĩnh Cửu; “Dân vận khéo” ở huyện Hội Trảng Bom và Thống Nhất; “Ống tiết kiệm” của huyện Hội Tân Phú; “Ông, bà, cháu” của thị Hội Long Khánh và T.P Biên Hòa; “Tuyến đường CCB tự quản” ở huyện Hội Tân Phú và Xuân Lộc; “CLB CQN” ở thị Hội Long Khánh, Long Thành và Xuân Lộc...

Những kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Đồng Nai tạo nên thế trận ANTT vững chắc từ trong lòng mỗi cán bộ, hội viên; xứng đáng là điểm tựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Trần Đình Hà