Sáng 16/7, Hội CCB quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hà Nội đã về dự hội nghị.

5 năm qua, Hội CCB quận Hà Đông đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Hội CCB Thành phố và Quận uỷ Hà Đông, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn; Hội CCB quận đã chủ động đổi mới, sáng tạo, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Hội CCB quận nhiệm kỳ 2012-2017 và nhiệm kỳ 2017-2022 phù hợp với tình hình địa phương. Qua đó từng bước đẩy mạnh phong trào thi đua, có những đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

Hội CCB quận là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Thành ủy, Quận ủy, như triển khai Chương trình 06 của Quận ủy về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”; Đề án 02 của Quận ủy về “Phát triển thương mại, dịch vụ quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020”. Phối hợp với MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội và các ban ngành tích cực tham gia các cuộc vận động như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; mô hình “Người tốt, việc tốt”… đã góp phần đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa được Hội CCB quận đặc biệt quan tâm. Tính đến hết tháng 6/2019, Hội CCB quận có tổng số 53 tổ tiết kiệm vay vốn với 1.513 hộ vay, dư nợ 62,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.945 lao động. Các hội cơ sở còn xây dựng được nguồn quỹ giúp nhau làm kinh tế đạt trên 4 tỷ đồng, giải quyết khó khăn cho các hội viên. Số hộ nghèo bất khả kháng đến nay chỉ còn 4 hộ, số hộ CCB khá và giàu đạt gần 80%.  

Trong giai đoạn 2019-2024, Hội CCB quận Hà Đông phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt “3 không - 1 đảm bảo” (không phát ngôn và làm việc trái chủ trương, đường lối, chính sách và những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; không tàng trữ phát tán, lan truyền các tài liệu thông tin ngoài quy định; không ký tên vào danh sách và tham gia các đoàn khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong xây dựng tổ chức Hội); 100% Hội CCB cơ sở đăng ký mô hình “Dân vận khéo”; phấn đấu 100% hội cơ sở, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả Hội CCB quận Hà Đông đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội CCB quận cần tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tập trung nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Nhân dịp này, quận Hà Đông đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Phương Thảo