Được như vậy là do các cấp Hội tín chấp vay các tổ chức tín dụng hơn 200 tỷ đồng và vận động hội viên góp quỹ nội bộ trên 10 tỷ đồng luân chuyển cho nhau vay. Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể mở 180 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 9.000 hội viên và giới thiệu những mô hình làm kinh tế hiệu quả, tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế… Nhờ đó, hội viên ở ven biển đóng mới tàu, thuyền, mua sắm ngư cụ đánh bắt cá, tôm và chế biến hải sản đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu là hội viên Phan Thanh An (thị trấn Cửa Tùng) dùng vốn và vay ngân hàng mua chiếc tàu 125 CV trị giá 1 tỷ đồng đánh bắt hải sản xa bờ, tạo việc làm ổn định cho 7 CQN; sản lượng đánh bắt cá đạt giá trị cao, lãi trên 230 triệu đồng/năm. Hội viên vùng đồng bằng với mô hình lúa-cá cho thu nhập từ 150-180 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt Hội xã Vĩnh Thủy có 485 hội viên đi đầu thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa được 163 ha, nêu gương cho nhân dân cùng làm. Trong đó hội viên Lê Đức Kha vừa làm kinh tế giỏi, vừa đi đầu trồng rừng và cao su tiểu điền ở xã Vĩnh Thủy. Đầu năm 1990, anh nhận đất trống đồi trọc mở trang trại trồng cao su, keo lai, kết hợp nuôi cá, bò đàn, lợn bầy. Do cần cù làm ăn, từng bước tạo dựng cơ nghiệp, đến nay anh có 32ha rừng, 15ha cao su và nuôi nhiều gia súc, tổng thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Anh mua xe ô tô, máy gặt đập làm liên hợp, các loại máy nông cụ phục vụ sản xuất cho gia đình và nhân dân trong vùng; tạo việc làm cho 15 người và hàng trăm lao động thời vụ; anh ủng hộ xã 250 triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn mới…
Nay Huyện hội có 31 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 7 HTX, 15 tổ hợp tác, 193 trang trại, 265 gia trại có diện tích từ 5 ha trở lên, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và có 750 CCB đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh” giỏi các cấp. Từ làm kinh tế, Huyện hội phát động hội viên góp tiền xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 1,2 tỷ đồng làm 53 căn nhà tình nghĩa và phối hợp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 1,25 tỷ đồng làm 25 căn nhà cho các CCB nghèo diện chính sách. Hội viên còn góp hơn 12.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; hiến 45.000m2 đất thổ cư, dỡ bỏ 75.000m tường rào, chặt bỏ 12.000 cây ăn quả, cây công nghiệp để mở đường, xây dựng các công trình công cộng. Các cơ sở tích cực hưởng ứng phong trào “Hiến kế, hiến công, hiến đất” chỉnh trang nông thôn, mắc đèn điện thắp sáng đường quê, trồng 7.000 cây xanh tạo bóng mát dọc các tuyến đường và những nơi công cộng, lôi cuốn nhân dân và các đoàn thể tham gia…
Bài và ảnh: Thành Viên