CCB Puih Thê ở làng Blang, xã Ia Dêr đang chăm sóc heo trong gia trại của mình.

Hội CCB của huyện Ia Grai có 3.350 hội viên, trong đó hơn 40% là người dân tộc thiểu số. Do địa hình miền núi biên giới, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, khí hậu khắc nghiệt nên sản xuất kém phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong đó, một bộ phận đồng bào và nhiều hộ CCB ở vùng sâu còn thuộc diện nghèo. Đặc biệt,trong 2 năm bịảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cho đời sống nhân dân, nhất là các hộ dân và hộ CCB nghèo càng thêm nhiều khó khăn… Trước tình hình đó, cán bộ, hội viên trong huyện đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn, xây dựng Hội vững mạnh, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2022 được THội CCB Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua CCB gương mẫu”.

Đồng chí Đinh Minh Đức - Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai cho biết: “Để đạt được kết quả trên, những năm qua, các cấp Hội thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với những cách làm thiết thực”.

Các cấp Hội triển khai những nội dung do Hội CCB tỉnh phát đông: “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Trong đó, 2 xóa là xóa nghèo, xóa nhà dột nát; 3 giúp là giúp công sức, giúp giống vốn, giúp việc làm; 3 mô hình là kinh tế trang trại, tổ hợp sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Cùng với vận động hội viên phát huy tự lực, tự cường, Hội phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên về khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo mô hình sinh thái. Tổ chức hội thảo đầu bờ “Thăm nhà - biết vườn”, tham quan, giao lưu học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn.

Câu lạc bộ “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi” luôn đươc củng cố, phát triển ra 9/13 cơ sở xã, thị trấn với 87 hội viên, hiện có quỹ vốn 200 triệu đồng. Các cấp Hội đứng ra nhận ủy thác tín chấp cho hội viên vay vốn của Ngân hàng CSXH, đến cuối năm 2022, bảo đảm cho 2.731 hộ vay 106 tỷ đồng, thông qua 67 tổ tiết kiệm - vay vốn. Vận động hội viên đóng góp quỹ Hội được 3,7 tỷ đồng (bình quân 1,1 triệu đồng/hội viên), đã cho hàng trăm hội viên vay lãi suất thấp để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Nhờ có sự hỗ trợ về mọi mặt, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất, đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn huyện có 3 công ty, 15 trang trại, 59 gia trại và hàng chục cơ sở kinh doanh do hội viên CCB làm chủ. Các mô hình kinh tế trên đều hoạt động hiệu quả, phát triển tốt. Tiêu biểu như Công ty TNHH MTV Hải Tây Phát của hội viên Nguyễn Ngọc Tuyến, ở thôn 1, xã Ia Krai. Ngoài kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các mặt hàng tiêu dùng, Công ty có trang trại 12ha trồng các loại cây ăn quả, nuôi chim yến. Mới đây Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng trang trại chăn nuôi heo sữa, lắp điện mặt trời áp mái trị giá hơn 14,5 tỷ đồng, vừa cho thu nhập cao vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương.

Mô hình trang trại 12ha trồng cà phê, hồ tiêu, lúa, kết hợp nuôi cá của hội viên Bùi Văn Dũng ở làng Bằng, xã biên giới Ia Chia, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho gần 30 lao động thời vụ và thường xuyên. Mô hình trang trại 7ha trồng cà phê, bơ, sầu riêng, mít của hội viên Phạm Văn Chinh, thôn Tân Lập, xã Ia Sao, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10-15 lao động. Hay mô hình gia trại 2ha trồng cà phê kết hợp nuôi heo của hội viên Puih Thê - người Jrai ở làng Blang, xã Ia Dêr thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.Từ hộ nghèo, gia đình CCB Puih Thê đã vươn lên thành hộ khá, đời sống ổn định và có điều kiện giúp đỡ các hội viên nghèo trong chi hội cùng vươn lên…  

Quỹ “nghĩa tình đồng đội” được các hội viên đóng góp hằng năm, năm 2022 được 64 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, cùng với sự ủng hộ của các hội viên làm ăn phát đạt mà từ 2017 đến nay, đã có 22 hộ hội viên xóa nhà dột nát, riêng năm 2022 giúp được 4 gia đình hội viên xây dựng được nhà mới khang trang.

Với những việc làm thiết thực trên mà từ 7,6% hộ hội viên nghèo năm 2017 đến hết năm 2022 giảm xuống còn 3,52% (theo chuẩn nghèo đa chiều mới); hộ cận nghèo giảm 7,4%; hộ trung bình tăng 11,9%. Riêng hộ hội viên khá và giàu hiện nay là 865 hộ, tăng 2,1% so với năm 2021.

PV