Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng

   Sáng ngày 15-7, Hội CCB huyện Hương Khê tổ chức Đại hội CCB gương mẫu lần thứ VII giai đoạn 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Lê Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện; các Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 130 đại biểu CCB điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2019 – 2024.

Đc Nguyễn Kim Đồng, Chủ tịch Hội CCB huyện khai mạc Đại hội.

    Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất"; 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Hương Khê đã tập hợp, động viên các thế hệ CCB phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ , truyền thống CCB Việt Nam, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, giành nhiều kết quả quan trọng. Thông qua phong trào “ CCB gương mẫu “ các thế hệ CCB luôn nêu cao trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị cơ sở. Cán bộ, hội viên luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định  chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững và phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ “, tuyệt đối trung thành với Đảng; tích cực, chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình “ và các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù đích, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị luôn phát huy truyền thống, bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ “, là lực lượng nòng cốt, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

    Phong trào thi đua đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Hội thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, chủ động dự báo, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới; nhờ đó tư tưởng chính trị của cán bộ, hội viên trong toàn huyện luôn kiên định, vững vàng; phấn khởi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn Hội hiện có 6.030 hội viên ( đạt tỷ lệ tập hợp 96% ), sinh hoạt ở 22 tổ chức cơ sở, 215 Chi hội. Hằng năm có 100% tổ chức Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% hội viên được công nhận danh hiệu “ CCB gương mẫu “; 97% hộ gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

   Phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ 5 năm qua luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào như “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “; “ Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh “, “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc “. 5 năm qua, toàn Hội đã đóng góp hơn 71 ngàn ngày công, trên 2,5 tỷ đồng; hiến hơn 5.116 m2 đất, 94.576m2 đất vườn, 2.626m tường rào; 9.739 cây có giá trị kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới.

    Phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; dám nghĩ dám làm, không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên. Đến nay, toàn hội có 2000 hộ hội viên CCB có mô hình kinh tế vườn đồi, 130 trang trại, 201 gia trại; 15 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác; có nhiều hội viên làm kinh tế có thu nhập cao, như mô hình của CCB Trần Thanh Duyên ( Hương Trạch ); Nguyễn Xuân Thủy ( Phúc Trạch ); Trần Thị Hồng ( Thị trấn Hương Khê ), Phan Ngọc Hạnh ( Hương Giang ), HTX giống cây trồng Lê Thế Đông, Trần Văn Thảo ( Hòa Hải )… đều cho thu nhập trên 500 triệu – 1 tỷ đồng hàng năm. Hội viên có mức sống khá trở lên chiếm tỷ lệ 65,6%.

   Công tác thi đua khen thưởng được các cấp Hội quan tâm tuyên truyền sâu rộng; được thực hiện công khai, công bằng, kịp thời, đúng qui trình. Năm năm qua, gắn phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ với các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương và Hội phát động; các thế hệ cán bộ, hội viên CCB Hương Khê luôn bám sát mục tiêu, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo đạt nhiều thành tích xuất sắc. 5 năm qua, Huyện Hội được Trung ương Hội tặng 01 cờ thi đua xuất sắc, 01 Bằng khen; Tỉnh hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Có 238 lượt tập thể, 484 lượt cá nhân được khen thưởng các hình thức. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “ Về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “; toàn Hội có 06 tập thể, 49 cá nhân được vinh danh.

   Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh hội; của  Cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể; phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ được triển khai chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ, chiều sâu, hiệu quả. Bám sát 5 mục tiêu, 4 chương trình đột phá do TW Hội phát động, gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn từ trên xuống; phong trào đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong vận động, tập hợp cán bộ, hội viên xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

   Đề cập đến mục tiêu, phương hướng cho giai đoạn 2024 – 2029; báo cáo chỉ rõ: Tiếp tục phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ “, truyền thống CCB Việt Nam “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định tiêu chí “ CCB gương mẫu “ của Hội CCB Việt Nam ban hành; bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức Hội cấp trên, hằng năm tổ chức phát động, đăng ký thi đua; xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp tình hình của Hội; phát động hội viên thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nghị quyết của Hội; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đc Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hương Khê đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội đạt được trong 5 năm qua; khẳng định có được kết quả tốt đẹp trong phong trào thi đua là nhờ sự rèn luyện, phấn đấu và phát huy tốt phẩm chất, truyền thông của Anh “ Bộ đội Cụ Hồ “. Trong giai đoạn mới, chặng đường từ 2024 -2029, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức; cán bộ hội viên cần phải tích cực tuyên truyền, vận dộng, giáo dục chính trị tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để đưa phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ của Hội CCB huyện Hương Khê ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, có sức làn tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; mỗi cán bộ, hội viên thực sự là một tấm gương “ CCB gương mẫu “, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo cấp trên và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trong toàn huyện…”

Các tập thể, cá nhân điển hình nhận khen thưởng của cấp trên.
Vinh danh các tập thê, cá nhân điển hình.

     Dịp này, Đại hội đã tiến hành bẩu 8 đại biểu đi dự đại hội cấp trên và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2019 – 2024.

                                                                         Lê Anh Thi