Hội CCB huyện Hà Trung tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tháng 12-2021.

Những ngày này, trên các trục đường lớn và khu trung tâm hành chính huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa và những tấm băng rôn chào mừng Đại hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Tống Hồng Cừ - Chủ tịch Hội CCB huyện vui vẻ nói với chúng tôi: “Ngay sau khi Hội CCB của 20 xã, thị trấn và 2 đơn vị Khối 478 tổ chức thành công đại hội, chúng tôi tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội CCB cấp huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm công tác chuẩn bị. Đến nay, mọi việc đã hoàn tất. Phần nội dung được rà soát, chỉnh sửa và thông qua chặt chẽ; về hình thức thì như các anh đã thấy. Chúng tôi còn giới thiệu thành tựu trên báo chí, truyền thông, xây dựng phim phóng sự tài liệu, trưng bày hình ảnh giới thiệu tại Đại hội”.

Cán bộ, hội viên CCB huyện Hà Trung rất phấn khởi, tự hào với những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng rất tự tin tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 này.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện Hà Trung nỗ lực phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Trước hết, toàn Hội tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua đều được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tiêu biểu là:

Trong thực hiện phong trào thi đua “CCB chung tay xây dựng Nông thôn mới”, hội viên tự nguyện hiến 23.400m2 đất mở rộng giao thông, 4.400m2 đất làm giao thông, thủy lợi nội đồng; duy trì hàng cây CCB tự quản với hơn 110.000 cây được trồng mới; xây mới 18 nhà trị giá trên 500 triệu đồng giúp hội viên khó khăn. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực tham gia hoạt động nghĩa tình, xây dựng các quỹ “Vì người nghèo” trên 270 triệu đồng, “Thiên tai” 340 triệu đồng, “Chất độc da cam” 160 triệu đồng, “Khuyến học” 230 triệu đồng, ủng hộ khác trên 1 tỷ đồng… quyên góp 53 triệu đồng và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch Covid-19…  

Hội xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa trong tỉnh và cả nước. Điển hình như, duy trì hoạt động hiệu quả 71 tổ CCB cứu hộ, cứu nạn bảo vệ ATGT với 368 hội viên tình nguyện, trợ giúp xử lý TNGT trên quốc lộ 1A. Thành lập mới 9 tổ (81 hội viên) xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa trên dải phân cách cứng quốc lộ 1A - mô hình được nhân rộng ở 7 huyện thị, thành phố trong tỉnh có quốc lộ 1A đi qua. Duy trì hoạt động 44 tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng với 142 hội viên, giúp đỡ 49 đối tượng nghiện ma túy và mãn hạn tù về địa phương. Tổ CCB tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ chợ tự phát giải tỏa hành lang ATGT, bảo đảm VSMT, ANTT, phòng, chống dịch Covid-19. Tổ CCB tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền chủ đề giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và Luật Nghĩa vụ quân sự trên 30.000 thanh hiên, học sinh. Hoạt động của 20/20 tổ CCB xã, thị trấn tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và trẻ em, phối hợp giải quyết hòa giải thành công gần 60 vụ việc phức tạp trong cộng đồng… góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống.

Cán bộ, hội viên trong huyện đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ổn định đời sống hội viên. Tích cực huy động nguồn lực cho hội viên vay nâng cao hiệu quả SXKD, phát triển kinh tế; tìm thêm việc làm cho 1.600 lao động; số dư quỹ Hội đạt trên 7,2 tỷ đồng; quản lý dư nợ tại ngân hàng 96,6 tỷ đồng; tín dụng khác trên 50 tỷ đồng. Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi huyện và 20/20 xã, thị trấn thành lập hoạt động hiệu quả.

Về công tác xây dựng Hội vững mạnh, đã kết nạp mới 330 hội viên, 7 xã có CLB Cựu quân nhân với hơn 1.000 hội viên. Chất lượng sinh hoạt chi hội, tinh thần trách nhiệm cán bộ Hội được nâng cao. Toàn huyện có 7.728 hội viên, đạt tỷ lệ 98%; hội viên gương mẫu trên 95%. Có 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc); được Hội CCB tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thuộc các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của CCB tỉnh.

5 năm qua, Hội CCB huyện Hà Trung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2021); được Hội CCB Việt Nam tặng 2 Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2019, 2021); được nhận 2 Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh (2018, 2019) và 11 Bằng khen của T.Ư Hội, Hội CCB và UBND tỉnh.

Đồng chí Tống Hồng Cừ - Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung khẳng định: “Kế tiếp truyền thống các khóa trước, nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Hội đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với sự chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, tôi tin rằng Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội CCB huyện sẽ thành công tốt đẹp, mang lại sức sống mới cho các hoạt động của Hội trong những năm tới”.

Lê Như Cương