Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH vay ủy thác cho 526 gia đình hội viên vay 27,6 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Kết hợp phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế, khoa học kỹ thuật cho hàng trăm lượt hội viên. Đến nay Hội có 600 hộ có thu nhập 200 triệu đồng/năm, trong đó có 6% số hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; 1.180 hộ thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; 120 hộ có mô hình trang trại từ 3 đến trên 30 ha chủ yếu cà phê, cao su, bời lời, hồ tiêu...; có trên 130 hộ làm dịch vụ, chế biến hoặc thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hàng năm thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Các chi hội còn vận động hội viên đóng góp quỹ vốn để xoay vòng giúp nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế, toàn huyện xây dựng quỹ nội bộ trên 1,651 tỷ đồng. Nhiều cơ sở và chi hội đều xây dựng được quỹ để hoạt động, có những chi hội có tổng số quỹ từ 120 đến 130 triệu đồng.
Chi hội CCB thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn có 17 hội viên thì 10 gia đình có thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm, 5 gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, chi hội không còn hội viên nghèo. Tiêu biểu là hội viên Đoàn Văn Sông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, năm 1983 ông phục viên trở về địa phương tích cực tăng gia sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả theo hướng đa dạng các loại cây trồng. Từ chuyên canh cây cà phê, ông chuyển đổi một phần diện tích kém hiệu quả sang trồng cây tiêu, kết hợp trồng xen các loại cây ăn quả, đào ao thả cá… mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.
CCB Tạ Ngọc Quang - Chủ tịch Hội CCB kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác xuất khẩu cà phê sạch xã Đắk Mar. Năm 1998 cùng vợ mua 1,5ha đất trồng cà phê trên quê hương mới. Nay gia đình ông có 5ha cà phê, thu nhập hằng năm đạt 100 tấn quả, trừ chi phí còn thu về 500 triệu đồng. Ông thành lập Tổ hợp tác xuất khẩu cà phê sạch gồm 49 gia đình thành viên, chăm bón cây cà phê theo quy trình quốc tế, cà phê xuất khẩu đi thị trường các nước Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển… Tổ hợp tác không những ổn định phát triển kinh tế cho các thành viên mà còn trích quỹ ủng hộ các thôn xây dựng nông thôn mới, tặng quà dịp lễ tết, giúp đỡ hộ nghèo…
Với tinh thần “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, Hội CCB huyện Đắk Hà có tỷ lệ hộ khá và giàu năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 243 hộ (chiếm tỷ lệ 9,99 %), hộ cận nghèo 106 hộ (chiếm 4,36%). Hội góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Hà Giang