Nhằm thực hiện tốt chế độ chính sách và tạo điều kiện cho hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, các cấp Hội CCB huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xây dựng quỹ “Đồng đội” đạt 9,75 tỷ đồng, bình quân trên 3,28 triệu đồng/hội viên. Kết hợp vay vốn Ngân hàng CSXH huyện trên 53 tỷ đồng, nợ quá hạn giảm xuống từ 0,9%, còn 0,26%; quỹ “Xóa nghèo” hơn 400 triệu đồng giúp cho 56 hội viên thoát nghèo bền vững, nhiều hộ đã trở thành khá.

5 năm qua, Hội CCB huyện Bù Đăng tích cực vận động xây dựng được 20 Nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 930 triệu đồng. Những tấm gương điển hình có Hội CCB thị trấn Đức Phong, Hội CCB xã Đức Liễu, Phú Sơn… Hội phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng LĐTBXH huyện giải quyết chính sách cho 356 đồng chí, với tổng số tiền 2,08 tỷ đồng. Tổng số CCB được cấp thẻ bảo hiểm y tế 1.763 trường hợp…

Đội tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ huyện được hình thành tự nguyện từ năm 2012 có 26 CCB tham gia. Nhiều năm qua, các CCB thu thập được hàng trăm nguồn tin quan trọng, đóng góp gần 1.000 ngày công thăm dò, tìm kiếm gần 250 địa điểm, tìm thấy 116 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Định…  

Duy Hiến