Qua đó, Hội xây dựng nhiều mô hình hiệu quả và được nhân rộng như “Không rải vàng mã khi có người thân qua đời”, quỹ “Khuyến học, khuyến tài”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Các cấp Hội phối hợp tuần tra, canh gác, phân công cán bộ, hội viên có uy tín tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, TNXH. Do đó tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm, để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội tham gia thành lập gần 60 Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự, với gần 1.600 thành viên là công nhân của 47 công ty đứng chân trên địa bàn; 240 Đội Phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp với gần 2.200 người tham gia… Các cấp Hội phối hợp xét tuyển, vận động 600 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; trong đó 80 thanh niên là con CCB; tặng quà trên 800 triệu đồng, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân của địa phương. Quỹ “Khuyến học, khuyến tài” được hội viên và nhà hảo tâm hưởng ứng. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, hằng tháng hội viên đóng góp vào quỹ. Từ nguồn tiền của quỹ, Hội tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi là con hội viên, học sinh nghèo vượt khó. Hội phối hợp tặng các cháu quần áo, sách vở, đồ dùng học tập…
Hội xây dựng 7 tổ vay vốn Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ gần 3,5 tỷ đồng, cho 255 gia đình hội viên vay. Vận động hội viên giúp nhau bằng kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cây, con giống, công lao động, tiền mặt không lấy lãi hoặc lãi suất thấp với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Các cấp Hội xây dựng quỹ nội bộ gần 2,2 tỷ đồng (bình quân gần 1,6 triệu đồng/hội viên), cho 105 hộ hội viên vay với lãi suất thấp… Nay Huyện hội còn 5 gia đình hội viên nghèo (chiếm 0,36%), hộ khá, giàu chiếm trên 65%.
Tiêu biểu là CCB, thương binh 3/4 Bạch Ngân, xã Long Nguyên. Với phương châm “Lấy ngắn, nuôi dài”, ông cùng gia đình khai hoang để cấy lúa, trồng đậu, trồng mì, kết hợp trồng cây điều, cao su theo kiểu cuốn chiếu. Từ năm 2010 lần lượt 20ha cao su được khai thác mủ, cuộc sống ngày thêm khá giả. Ông cho Chi hội CCB ấp Bà Phái mượn 60 triệu đồng làm vốn cho hội viên vay làm kinh tế; riêng ông đóng góp 4 triệu đồng. Trong phong trào xây dựng NTM, ông vận động gia đình hiến tặng 400m2 đất và 30 cây cao su đang thời kỳ khai thác mủ để làm đường giao thông nông thôn. Còn nhiều điển hình khác như các CCB Trần Minh Dũng, Nguyễn Hữu Toan, Đoàn Công Hiếu, Phạm Văn Hải… có thu nhập từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng/năm.
Ghi nhận những thành tích của Hội CCB, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Xương Giang