Thôn M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định có gần 240 hộ dân với trên 800 nhân khẩu, trong đó có trên 22% số hộ là đồng bào Bana, là thôn đặc biệt khó khăn của địa phương. Năm 2009, CCB Thân Văn Sang được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Với tác phong nhanh nhẹn, miệng nói, tay làm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, ông vận động bà con trồng lúa, dưa hấu, đậu phụng, bắp, mì, với năng suất ngày càng cao. Nay diện tích rừng trồng theo dự án WB3 của thôn đạt trên 300ha; đàn bò có 800 con (có 95% là bò lai). Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên kinh tế người dân phát triển khá, tỉ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên 2%, thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Nhiều phong tục lạc hậu được xóa bỏ, tình hình an ninh trật tự đi vào ổn định. Trưởng thôn Thân Văn Sang ngày càng được nhân dân yêu mến, tin tưởng.
Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học đầy đủ, sống thuận hòa, đoàn kết giúp đỡ xóm làng. Năm 2010, gia đình ông có 2 con bò sinh sản; qua chăm nuôi, gây giống, nay lên tới 9 bò cái, 10 bê con. Vợ chồng ông còn thuê ruộng trồng dưa hấu, trồng mì và chăm sóc 4ha rừng trồng; mỗi năm có thu nhập trên 150 triệu đồng. Không chỉ vượt khó vươn lên làm giàu, ông Sang còn giúp đỡ những CCB, bà con trong thôn cùng phát triển kinh tế. Ông không ngại đến từng gia đình hướng dẫn kinh nghiệm, chia sẻ cách làm ăn, giúp nhau thoát nghèo.
Hoài An