Sau làm điểm ở địa bàn Thị trấn, từng bước mở rộng ra các xã. Đến nay, toàn huyện có 36 tổ với 121 hội viên CCB đang hoạt động tốt, nhận giúp đỡ 33 người nghiện ma túy, 5 người mắc lầm lỗi. Cách làm thông thường là Hội CCB phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban chỉ đạo thống nhất danh sách người lầm lỗi do các tổ CCB giới thiệu. Hội CCB trực tiếp nhận giúp đỡ những người này. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo trạm Y tế xã, thị trấn xử lý khi có vấn đề xảy ra với sức khỏe người cai nghiện được giúp đỡ; hướng dẫn, giám sát họ uống thuốc cai nghiện đều đặn. Hội CCB, Hội CTĐ phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ người sau cai nghiện có một số vốn nhất định để SXKD, tạo việc làm và có thu nhập, không còn thời gian nhàn rỗi để bị lôi kéo trở lại; kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền vốn đúng mục đích, đúng pháp luật; cấp phát vốn đến tay người vay và quản lý thời hạn thu hồi vốn.
Trong năm 2016, Hội CCB và Hội CTĐ giải ngân giúp đỡ 2 người là anh Nguyễn Văn B. (xã Hà Phú) lập xưởng mộc đóng đồ gia dụng và anh Tống Văn T. (thị trấn) làm dịch vụ sửa chữa xe đạp, xe máy, với số tiền 30 triệu đồng… Hiện cả 2 cơ sở này đều mang lại hiệu quả tích cực. Một số người nghiện ma túy ở các xã Hà Bình, Hà Hải, Hà Lai, Hà Long, Hà Phú… đã từ bỏ nghiện hút, trở lại lao động chính đáng, có thu nhập. Có trường hợp như Đỗ Văn H. (xã Hà Phong), 10 năm mắc nghiện, sau cai nghiện đã tự nguyện không uống thuốc methadone nữa vì sức khỏe đã trở lại bình thường và muốn được lập gia đình… Lăn lộn, sâu sát động viên, giúp đỡ các đối tượng nghiện để họ từ bỏ ma túy sớm trở về với cộng đồng là các hội viên-tổ trưởng Nguyễn Văn Thực (xã Hà Bình), Mai Văn Tích (xã Hà Lai), Lê Văn Đồng (xã Hà Hải), Nguyễn Văn Đẩu (xã Hà Long), Nguyễn Thanh Tiến (Thị trấn)...
Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng” (cuối năm 2016), Ban chỉ đạo huyện đã mời những người được CCB nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tham dự. Với thái độ khiêm tốn cởi mở, các anh không chỉ bày tỏ sự hối hận vì thiếu làm chủ bản thân nên sa ngã vào “cái chết trắng”, mà còn biết ơn tấm lòng vị tha nhân ái của cộng đồng, trực tiếp là những cán bộ, hội viên CCB nơi họ đang sinh sống đã không kỳ thị, mà chia sẻ, đối xử thân thiện như những người thân trong một gia đình.
Đa số người nghiện ma túy, người lầm lỗi đều mong muốn nhận được sự quan tâm của xã hội, nhất là sự giúp đỡ về vốn, được học nghề, có việc làm chính đáng, tạo nguồn thu nhập, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ở huyện Hà Trung, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; vai trò tham mưu cùng với những biện pháp tích cực, thiết thực, hiệu quả của Hội CCB cùng các ban, ngành, đoàn thể..., họ đang nhận được sự giúp đỡ, động viên đầy tình nghĩa của cộng đồng để sớm tái hòa nhập và chuộc lỗi lầm vì một thời nông nổi...
Bài và ảnh: Lê Như Cương