Ngày 24/12, Hiệp định về quản lý thảm họa và đối phó khẩn cấp (AADMER) đã chính thức có hiệu lực, sau khi được 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phê chuẩn.
Hiệp định này đã đáp ứng nhu cầu cần thiết phải có một sự thống nhất quản lý thảm họa trong khu vực ASEAN, bao gồm các qui định về việc xác định nguy cơ thảm họa, theo dõi và cảnh báo sớm, ngăn chặn và giảm thiểu, sẵn sàng và ứng phó khi có thảm họa, tái thiết, hợp tác và nghiên cứu kỹ thuật, bộ máy điều phối và đơn giản hóa thủ tục hải quan và thủ tục di trú.
AADMER cũng cho phép thiết lập một Trung tâm ASEAN điều phối viện trợ nhân đạo về quản lý thảm họa (AHD Center) để điều phối các hoạt động trong khuôn khổ của hiệp định.
Phát biểu nhân dịp AADMER có hiệu lực, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết đây là một trong những hiệp định đạt được nhanh nhất trong lịch sử ASEAN vì chỉ mất bốn tháng đàm phán.
Việc AADMER có hiệu lực là một tiến bộ vượt bậc đối với ASEAN trong những nỗ lực nhằm ứng phó khi các thảm họa xảy ra ở khu vực và trong việc giảm bớt nguy cơ một cách có hiệu quả.
AADMER được các ngoại trưởng ASEAN ký kết tháng 7/2005, từ đó tổ chức khu vực này đã đưa ra nhiều biện pháp để thực thi các qui định trong khuôn khổ hiệp định.
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14, Tổng Thư ký Pitsuwan đã được các nhà lãnh đạo ASEAN chỉ định làm Điều phối viên viện trợ nhân đạo của ASEAN.

Theo TTXVN

A.Hoàng