Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần bảo vệ an ninh biên giới, nhiều năm qua, Hội gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với mô hình “Hạnh phúc của gia đình CCB vùng biên”. Đó là gia đình không có người vượt biên trái phép, phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội; sống thân thiện với bản làng và nhân dân nước bạn. Hội động viên 27 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền và nhiều hội viên trẻ vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đội dân phòng do hội viên CCB làm nòng cốt thường xuyên phối hợp với công an và BĐBP tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác đề phòng và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ biên giới; nhất là khu vực cột mốc đường biên 313 và 314; ngăn chặn vượt biên mua bán hàng cấm, qua lại hai bên biên giới…
Từ mô hình sáng tạo trên, hội viên CCB và nhân dân đã kịp thời báo cho BĐBP, công an nhiều nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự để xử lý. Điển hình là, bắt 1 vụ vận chuyển 18kg (167.801 viên) ma túy tổng hợp qua đường chùa Xà Xía, do tên Tếch Xăm, trú tại Lục Sơn nước bạn làm chủ. Vụ tên Võ Minh Phong vận chuyển 6,2gram ma túy đá và viên ma túy tổng hợp qua đường tiểu ngạch trước của khẩu quốc tế Hà Tiên về nước. Vụ bắt 200 viên ma túy tổng hợp do tên Bun sa Tith vận chuyển từ Kông Pông Trách vào Việt Nam… Những vụ việc trên góp phần ngăn chặn đường dây buôn bán, vận chuyển tàng trữ ma túy từ nước ngoài xâm nhập nội địa qua địa bàn xã Mỹ Đức, góp phần ổn định tình hình.
Hội còn phối hợp với các lực lượng xây dựng kế hoạch, tham gia tuần tra canh gác được 187 lần với 772 lượt người (trong đó có 355 lượt cán bộ, hội viên CCB). Tham gia hòa giải thành công 49 vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh”, “Văn hóa giao thông”, “Xây dựng thôn mới”…
Với những thành tích xuất sắc, Hội CCB xã Mỹ Đức được tặng 5 Giấy khen và 1 Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang.
Long Giang