Với mục tiêu tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần NQ TW 4, thực hiện hướng dẫn số 19 BTC TƯ của Ban tổ chức Trung ương về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ, từ tháng 7/2014 Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở ở huyện, thành phố, thị xã và Đảng bộ trực thuộc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ, đồng thời xác định đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Thông qua Hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ; vừa tạo điều kiện để các đồng chí bí thư chi bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giúp cho cấp uỷ cấp trên đánh giá tình hình chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở sát, đúng hơn.
Trong số hơn 4.000 đồng chí là Bí thư Chi bộ, có hàng trăm Bí thư Chi bộ là những hội viên Cựu Chiến Binh, trong đó có nhiều cán bộ đương nhiệm, nhiêu đồng chí đã được nghỉ chế độ về địa phương nhưng với trách nhiệm, nhiệm vụ đi đầu bảo vẹ Đảng, chính quyền, các đồng chí đã sẵn sàng xung phong tiếp tục nhiệm vụ của tổ chức Đảng giao phó. Nhiều Chi bộ do các hội viên CCB làm Bí thư luôn thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, năng dộng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn TSVM nhiều năm liên tục, được cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, mến phục.
Quá trình tổ chức, hội thi đã thu hút một lượng rất lớn cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân theo dõi, cổ vũ động viên; đặc biệt điểm mới của hội thi lần này là tất cả các Bí thư Chi bộ đều có mặt tại các cuộc thi ở cơ sở, các cụm và cuộc thi chung kết. Nhiều đơn vị đã đầu tư thời gian để các Bí thư được tìm hiểu, nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, liên hệ trực tiếp vào việc thực hiện ở Chi bộ mình nên hội thi đã đạt được kết quả tốt, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ do thí sinh thể hiện bằng hình thức sân khâu hóa.
Thông qua hội thi, mỗi bí thư chi bộ không chỉ tự học tập, tìm tòi kiến thức mà còn học tập ở đồng chí, đồng nghiệp những kinh nghiệm quý trong công tác Đảng, đặc biệt là xử lý các tình huống.
Trong ngày diễn ra Chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ toàn tỉnh, đài truyền hình Hà Tĩnh đã phát sóng trực tiếp để Đảng viên và nhân dân trong tỉnh được theo dõi và chứng kiến các phần thi hấp dẫn, bổ ích, trong đó phần " hội " tập trung ở các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, các màn tự giới thiệu được sân khấu hóa và các tỉnh huống có tính thực tiễn kết hợp với nghệ thuật, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, tinh tế, phù hợp với sự hiểu biết, cảm nhận của mọi lứa tuổi.

Đc Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đọc diễn văn bế mạc Hội thiTrong diễn văn đánh giá chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ toàn tỉnh, đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: " Đây là lần đầu tiên Hội thi Bí thư chi bộ được tổ chức với quy mô lớn, được thực hiện từ cơ sở đến tỉnh. Hội thi đã đảm bảo được cả phần thi và phần hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đợt tập huấn về xây dựng Đảng với quy mô lớn, truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương và đơn vị.’’

Lãnh đạo Trung ương và Hà Tĩnh trao giải cho các thi sinh xuất sắcHội thi chung kết Bí thư Chi bộ toàn tỉnh đã trao 2 giải Nhât, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh. Hai giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thúy ( Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên ) và thí sinh Nguyễn Đình Nhiên ( Đảng bộ huyện Hương Sơn ).

Bài và ảnh: Lê Anh Thi