Lãnh đạo huyện Nghi Xuân kiểm tra neo đậu tàu thuyền, chỉ đạo sơ tán dân vùng trọng điểmChiều ngày 13/9 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến nghe các huyện, thị báo cáo tình hình dối phó với cơn bão số 10. Đến 15 giờ chiều ngày 13/9 tỉnh Hà Tĩnh có 6.102 tàu thuyền với 17.676 lao động đánh bắt trên biển vào bờ an toàn. Hiện có 1850 tàu thuyền đang đánh bắt trên biển với 6.898 lao động. Trong đó đó có 480 tàu đánh bắt xa bờ với 2.570 lao động đã nhận được tín hiệu ở đất liền thông báo về bão số 10. Có 152 tàu thuyền, 875 lao động đánh bắt vùng biển Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng bộ đội biên phòng đang kêu gọi các tàu thuyền này khẩn trương vào bờ tránh bão. Vùng biển Bình Thuận, Vũng Tàu có 3 tàu, 34 lao động, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 6 tàu, 36 lao động yêu cầu các tàu này ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10. Có 1.370 tàu, 4.328 lao động đánh bắt ven biển Nghệ An, Quảng Bình, yêu cầu các tàu này khẩn trương vào bờ tránh bão.
Tỉnh cử các đoàn đi kiểm tra dung tích nước các hồ, đập thủy lợi lớn. Hồ Kẻ Gỗ hiện nay dung tích nước 208/345 triêu m3 đạt 60,3% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác dung tích nước 68/124,5 triệu m3, đạt 54% dung tích thiết kế. Hiện tại các hồ đập thủy lợi ở Hà Tĩnh dung tích nước đạt cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Nên UBND tỉnh yêu cầu Công ty thủy lợi Bắc, Công ty thủy lợi Nam theo dõi tình hình dung tích nước suốt 24/ 24 trong những ngày mưa bão, thông báo tình hình liên tục về cho Ban phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh.
Với phương châm: “ Xanh nhà hơn già đồng” các huyện còn lúa hè thu chưa thu hoạch trẩn trương thu hoạch xong trong ngày 14/9.
UBND các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà xuống chuẩn bị sơ tán dân vùng Cửa Sót, Cửa Hội. UNND các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh khẩn trương sơ tán dân vùng có nguy cơ có lũ ống, lũ quét. Đặc biệt vùng trọng điểm lũ lụt của huyện Hương Khê, UBND huyện và các xã đang tổ chức cho dân thực hiện tốt 4 tại chỗ. Những xã vùng rốn lũ như: Phương Mỹ, Hà Linh, Phương Điền đang chuẩn thuyền, nhà chòi đối phó với lũ.
100% các cơ quan đều cử người túc trực tại cơ quan 24/24 giờ để chống bão. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị đủ quân số, phương tiện sẵn sàng đi ứng cứu khi có lệnh. Bộ đội biên phòng, công an trực 100% quân số.
Đây là một cơn bão mạnh, đi tốc độ nhanh rất nguy hiểm Hà Tĩnh đang tập trung đối phó để giảm thiệt hại về người và của thấp nhất.
Hải Hưng