Tặng hoa chúc mừng Đoàn tham dự Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VII

     Chiều ngày 27/12/2022, Hội Cựu chiến binh ( CCB ) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2022  -2027. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tới dự và chủ trì buổi gặp mặt, cùng dự có đại diện Ban Dân vận và UBMTTQ tỉnh.

    Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức từ ngày 29-31/12/2022 tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 515 đại biểu. Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có 8 đại biểu tham dự đại hội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn.

    Với chủ đề “Trung thành - Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2017- 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022- 2027; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội. Đại hội cũng sẽ bầu BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam khoá VII.

Thời gian qua, hướng về Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VII, Hội CCB Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội như: khánh thành nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; tập trung phối hợp với chính quyền giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh để kịp thời bàn giao mặt bằng dự án…

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

       Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng các đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên CCB toàn tỉnh đi dự đại hội. Đồng chí cũng đánh giá cao về những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên CCB trên mọi lĩnh vực hoạt động. Cán bộ, hội viên CCB Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia phòng chống dịch Covid-19; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

     Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đoàn đại biểu dự đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới.

“Tham luận tại đại hội, đoàn đại biểu CCB tỉnh cần thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh những năm qua cũng như tâm tư, nguyện vọng của CCB tỉnh Hà Tĩnh đến với đại hội”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

     Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị: ngay sau Đại hội, cần tập trung đẩy mạnh về tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội, tổ chức tốt các phong trào, hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với mừng Đảng, mừng xuân mới.

đại biểu Hội CCB Hà Tĩnh tham dự Đại hội

     Hội CCB tỉnh sớm xây dựng kế hoạch chương trình hành động để quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến toàn thể cán bộ, hội viên CCB, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

                                                                                                       Lê Anh Thi