Mức quà trị giá 300.000 đồng/người là: Con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ (1 liệt sĩ); cán bộ, công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức của thành phố; quân nhân, công an tham gia kháng chiến đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
Thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo với mức 300.000 đồng/hộ đối với người cao tuổi, mức tặng quà theo quy định tại Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 16-5-2011 của UBND thành phố Hà Nội. Riêng đối với người cao tuổi tròn 90, 95 tuổi mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ là 600.000 đồng/người; người cao tuổi trong 70,75,80,85 tuổi mức tặng quà chúc thọ 500.000 đồng/người…
Ngoài ra, UBND thành phố trích ngân sách chi tiền bồi dưỡng cán bộ và bổ sung tiền ăn - đối tượng nuôi dưỡng, chữa trị tập trung tại các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; Trung tâm Giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội; tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân trong dịp tết Nguyên đán... Tặng quà 99 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất và kinh doanh của thương binh, người tàn tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội, Hội Cựu TNXP, cơ sở Bảo trợ xã hội do thành phố và Trung ương quả lý, mỗi xuất quà từ 3 đến 16 triệu đồng.

Theo chủ trương của Thành ủy Hà Nội, năm 2016, Thành phố phân cấp giao cho các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đi thăm các đối tượng chính sách xã hội đảm bảo trang trọng tiết kiệm. Ngoài quà của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội có nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý, đảm bảo các đối tượng đều có Tết.
Trả lời báo chí, đại diện của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: Đối tượng người có công của thành phố trên 800 nghìn người, chiesm khoảng 10% số người có công trong cả nước. Những người đã chết hoặc từ nơi khác đến sinh sống tại Hà Nội trong năm 2015 đều được tặng quà trong dịp Tết. Tặng qùa năm nay khác với những năm trước là them đối tượng quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức quà cho Công nhân viên chức nghỉ hưu tăng từ 200 nghìn đồng lên 300 nghìn đồng.
An Hà