Năm 2005, ông cùng gia đình vay mượn của họ hàng, bạn bè và Ngân hàng đóng một tàu công suất 130CV, trị giá 500 triệu đồng, làm ăn phát triển, ông đầu tư nuôi tôm hùm lại tiếp tục có hiệu quả. Năm 2008 ông đóng thêm một tàu công suất 150CV trị giá 600 triệu đồng để khơi xa, đánh bắt cá hố và kéo lưới đôi. Hai tàu của ông hoạt động suốt 4 mùa cá trong năm, thu nhập ổn định, cộng với tiền lãi nuôi tôm, gia đình ông trả được nợ và tích lũy tiền của. Năm 2013, ông cùng gia đình quyết định cải hoán 2 tàu, thay máy, một chiếc 370CV, một chiếc 420CV, với số vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng. Hai tàu đảm bảo đánh bắt được dài ngày, trên các ngư trường xa bờ. Số lao động trên hai tàu là 15 người. Sau mỗi chuyến đi biển, trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu từ 60-70 triệu đồng. Mỗi năm gia đình ông thu nhập từ đánh bắt hải sản hơn 700 triệu đồng.
Khi địa phương có chủ trương xây dựng mô hình “Tổ tàu thuyền an toàn trên biển”, ông Ngô Văn Lanh cùng Bộ đội Biên phòng vận động 8 tàu cá, công suất từ 90 đến 400CV cùng 2 tàu của ông thành Tổ tàu thuyền số 2, do ông làm Tổ trưởng. Mô hình đã liên kết các tàu cá với nhau, chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt hải sản, giúp đỡ, cứu hộ, đồng thời tuần tra, quan sát, phát hiện cho Bộ đội Biên phòng xử lý những vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên ngư trường. Tháng 5-2014, khi được tin Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào hải phận, vùng đặc quyền kinh tế nước ta, ông đưa hai tàu đánh cá của gia đình đăng ký với Bộ đội Biên phòng sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ông cùng Bộ đội Biên phòng dùng tàu thuyền trong “Tổ tàu thuyền an toàn trên biển” thực hành tuần tra hàng chục lần, kiểm soát hàng trăm hải lý, phát hiện nhiều hành vi phạm quy; kiểm tra, kiểm soát tàu lạ, tàu nước ngoài. Đồng thời tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Với cương vị Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Thành, ông cùng Ban chấp hành lãnh đạo, điều hành mọi công việc của Hội. Hằng năm, Hội phát triển hội viên mới vượt chỉ tiêu. Ông vận động những hội viên giàu và khá giúp đỡ hội viên khó khăn, hoặc tín chấp vay vốn ngân hàng gần 1,7 tỷ đồng cho hội viên nghèo có vốn làm ăn. Riêng gia đình ông cho hội viên CCB mượn trên 200 triệu đồng, không lấy lãi để có vốn sản xuất, kinh doanh, nuôi, đánh bắt hải sản. Nay Hội phường không còn hội viên nghèo và ở nhà dột nát. Qua bình xét có 99% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu và 100% gia đình hội viên văn hóa, ba năm liền Hội CCB phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Ông Ngô Văn Lanh được TƯ Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về “Điển hình phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước”, “CCB làm kinh tế giỏi”. Ngoài ra, ông còn được tặng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp…
Xương Giang