Về kiểm tra an toàn thực phẩm, 8 tháng đầu năm, Chi cục đã kiểm tra, xử ký 917 vụ; tổng số tiền phạt hành chính: 4.423.660.000 đồng; tổng trị giá hàng vi phạm tiêu hủy: 2.083.571.000 đồng. Về bánh Trung thu, ngay từ đầu tháng 7, chi cục đã đi kiểm tra nguyên liệu làm bánh tại các chợ đầu mối như Long Biên, Đồng Xuân và các làng nghề. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ kiểm tra được 29 cơ sở và có 6 cơ sở đã xử lý; đang xử lý 23 vụ; tổng số tiền phạt hành chính: 47 triệu đồng; tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy: 37,8 triệu đồng. Một số vụ điển hình như: Cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại địa chỉ 83 Phú Viên (P.Bồ Đề, Q.Long Biên), thu giữ 1 tấn nhân bánh Trung Quốc không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm 30 triệu đồng, xử phạt vi phạm 23 triệu đồng; cơ sở làm bánh tại địa chỉ 164 Kim Ngưu (Q.Hai Bà Trưng), thu giữ 376 sản phẩm là nguyên liệu làm bánh như nhân bánh, nước đường, nước tro tàu… không đảm bảo chất lượng, trị giá hàng hóa vi phạm 7,8 triệu đồng, xử phạt 9 triệu đồng.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Đắc Lộc cho biết: Chi cục đã lấy mẫu 29 loại bánh Trung thu đi xét nghiệm và thấy đều bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay không để các cửa hàng bán bánh Trung thu bán trên vỉa hè. Về đồ chơi trẻ em, Chi cục đã kiểm tra 53 vụ, có vụ vi phạm phạt trên 100 triệu đồng, thu giữ trên 40.000 sản phẩm. Ông Lộc cũng khuyến cáo người dân khi đi mua bánh Trung thu hoặc đồ chơi cho trẻ em cần kiểm tra tem bảo đảm, xuất xứ và nguồn gốc sản phẩm, chất lượng hữu ích; nhất là đồ chơi trẻ em cần chú ý giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và an toàn.
An Hà