Ngoài cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Hà Nội vừa quyết định tung lực lượng hình sự hóa trang để truy bắt người vi phạm luật giao thông. Sau 2 ngày ra quân, số xe máy, vũ khí... bị thu giữ chật kín trụ sở.

Ngày 5/8 (sau 2 ngày ra quân), Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 150 trường hợp. Trong đó thu giữ 88 xe máy cùng nhiều dao, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, còng số 8... 7 người bị tạm giữ hành chính do không có giấy tờ tùy thân, không giấy tờ xe, tàng trữ vũ khí, đi lạng lách đánh võng. Đa số người vi phạm luật giao thông là thanh niên, học sinh.

15 tổ công tác đặc biệt tham gia chiến dịch này. Khi phát hiện các trường hợp có khả nghi, cảnh sát hình sự hóa trang sẽ thông báo cho lực lượng công khai để dừng phương tiện kiểm tra. Đợt ra quân lần này sẽ thực hiện ở 4 quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, sau đó sẽ triển khai tới tất cả các quận, huyện.

Hoàng Linh (TH)