Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội Phan Văn Bảo cho biết thông tin này tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 8/1.

54 trường hợp vi phạm TTXD tập trung chủ yếu tại các huyện Phú Xuyên (15 trường hợp), Hoài Đức (14 trường hợp); quận Hoàng Mai (6 trường hợp), Hai Bà Trưng (3 trường hợp), Đống Đa (3 trường hợp), Thanh Xuân (3 trường hợp) và Hà Đông (3 trường hợp).

Về kết quả giải quyết các trường hợp vi phạm nổi cộm, ông Bảo cho biết, đến nay công trình ở 86 và 67 Mai Hắc Đế đã hoàn thành tháo dỡ hết chiều cao vi phạm; công trình 22 Triệu Việt Vương đã phá dỡ xong 4 tầng vi phạm là tầng 10, 9, 8 và phần lớn tầng 7; công trình 135-137 Bùi Thị Xuân, giấy phép xây dựng được cấp 9 tầng + lửng + tum, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng trái phép thành 14 tầng, do vậy cơ quan chủ quản đã phải phá dỡ tầng 14, 13, mái tầng 12 và ½ khối lượng dầm cột của tầng này. Hiện đang tiếp tục tháo dỡ. Riêng công trình xây sai phép tại 107A Bùi Thị Xuân, chủ nhà không hợp tác với phường, quận. Dự kiến đến ngày 15/1 tới, quận sẽ tiến hành cưỡng chế.

Công trình 55A, 55B, 53D phố Bà Triệu, giấy phép xây dựng được cấp gồm 9 tầng + tum thang, thang máy, kỹ thuật + 3 tầng hầm; chủ đầu tư xây dựng sai phép tăng thêm 4 tầng. Đến nay, chủ đầu tư đã tự phá dỡ tới tầng 10, chiều cao công trình còn vượt 0,45m so với thiết kế.

Công trình xây dựng không phép 5 tầng do Học viện Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư tại huyện Sóc Sơn, sau kết luận của đoàn Thanh tra liên ngành, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với Học viện Phật giáo Việt Nam. Đến nay, Thành phố đã chấp thuận đề xuất và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Về việc xử lý các trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo", tính đến 31/12/2012 đã xử lý 345/597 (58%) trường hợp, các trường hợp còn lại đang tiếp tục giải quyết.

Liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ, công chức do buông lỏng quản lý đã để xảy ra tình trạng vi phạm TTXD, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội Phan Văn Bảo cho biết: Sở Xây dựng trong năm qua đã kỷ luật 142 trường hợp cán bộ, trong đó khiển trách 44 trường hợp, cảnh cáo 30 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, bãi nhiệm 2 trường hợp, buộc thôi việc 5 trường hợp và xử lý kỷ luật bằng các hình thức khác 57 trường hợp./.

Mai Anh