Tháng 2-1974, Hoàng Ngọc Lý tạm biệt quê hương huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nhập ngũ, biên chế vào đơn vị J16 chủ lực, bổ sung vào chiến trường B2, tham gia chiến đấu ở địa bàn miền Đông Nam Bộ, thuộc vùng tam giác sắt như: An Điền, An Tây, Phú An và xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé, ngày nay là tỉnh Bình Dương và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Xuân 1975, Hoàng Ngọc Lý trong đội hình J16, cánh quân hướng Tây tham gia giải phóng Sài Gòn vào trưa ngày 30-4 lịch sử. Năm 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam, đơn vị nhận lệnh làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia - J16 trong đội hình Sư đoàn 5 - Quân khu 7 tham gia giải phóng Phnôm Pênh. Năm 1984, trong một trận chiến đấu ác liệt, anh bị thương nặng, điều trị tại Viện Quân y 646 (Vũng Tàu) 1 năm, được xếp thương binh loại A hạng 4/4; sau đó được chuyển ngành về Sở Tài chính Sông Bé, nay là Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Từ chiến trường trở về, anh luôn tận tụy, rèn luyện tính khiêm tốn, đoàn kết có tinh thần trách nhiệm, được cơ quan tin tưởng.

Năm 1988, Sở Tài chính cử anh đi học trường Đại học Tài chính. Năm 1997, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty gạch ngói Thiên Hòa. Bước đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và nghị lực của người lính, anh cùng đội ngũ công nhân xây dựng thương hiệu gạch XILEN đặc biệt, được nhiều đơn vị sử dụng, chất lượng mẫu mã tốt, bền, rẻ...

Tâm sự với chúng tôi, CCB Hoàng Ngọc Lý nói: “Mình làm ra sản phẩm được khách hàng ưa chuộng, đó là niềm vui của người lao động... là người lính Cụ Hồ gia tài theo tôi là lương tâm và trách nhiệm”.

Đến nay, Công ty Thiên Hòa đứng vững  trên địa bàn miền Đông Nam Bộ với trang thiết bị dây chuyền sản xuất khép kín, đội ngũ công nhân lành nghề, làm ra nhiều sản phẩm giá trị, lương công nhân từ 10-12 triệu đồng /tháng. Công ty ăn nên làm ra, CCB Hoàng Ngọc Lý không quên gia đình chính sách, Mẹ VNAH, tặng huyện Tân Uyên 4 nhà tình nghĩa; ủng hộ xây Tượng đài Vị Xuyên, xây Nhà bia tưởng niệm ở quê Thái Bình trên 1 tỷ đồng. Những ngày lễ tết, 27-7, anh cùng Ban Liên lạc J16 về Đài tưởng niệm tại xã Thanh Tuyền viếng các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước.

Công Trình