Được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội tích cực cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền giáo dục pháp luật cho gần 1.300 lượt hội viên và nhân dân, vận động 100% số gia đình hội viên và 1.325 hộ dân cùng ký cam kết thực hiện phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa. Hội phối hợp với cơ quan chức năng triệt xóa 9 tụ điểm về ma túy, tham gia hòa giải thành công 21 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, vận động 12 trường hợp mắc nghiện ma túy thực hiện cai nghiện. Trong số này có 2 trường hợp anh Nguyễn Văn T (con hội viên) và anh Vũ Xuân Kh tự cai thành công, đều có việc làm ổn định, anh Kh còn phấn đầu trở thành hội viên CCB.
Hiện nay Hội có 7 hội viên tham gia ban bảo vệ dân phố, 100% số hội viên không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. Trong 2 năm (2009 - 2010) các cấp Hội, chính quyền đã tặng 11 bằng, giấy khen cho các tập thể và cá nhân của Hội. Mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ bình yên cho thị trấn du lịch nổi tiếng của Lào Cai và cả nước.
Bùi Xuân Độ