CCB Nguyễn Tuấn Mùi  và Ngô Văn Lực (bên trái) bàn giao bò cho hai gia đình CCB, xã An Nhơn Tây.

Dân ta thường nói: Cho cần câu hơn cho con cá thì giúp nhau ổn định cuộc sống vững bền và họ biết quý trọng “con cá câu được”. Nghĩa là giúp nhau cách làm ăn hay hơn là cho sản phẩm ăn sẵn.

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, Hội CCB huyện Củ Chi, T.P Hồ Chí Minh bàn bạc với Hội CCB xã An Nhơn Tây trong huyện tìm cách giúp đỡ hai gia đình CCB Lê Tấn Thạch (thuộc diện cận nghèo) và Phan Văn Ngưng (hoàn cảnh khó khăn). Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể, lãnh đạo Hội CCB huyện và xã thấy nên hỗ trợ hai gia đình bò giống sinh sản.

Thấy cách làm đúng, Doanh nhân CCB Nguyễn Tuấn Mùi - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn xung phong tặng hai con bò sinh sản cho hai CCB Lê Tấn Thạch và Phạm Văn Ngưng.

Buổi lễ trao tặng bò được tổ chức trang trọng, ấm áp tình đồng đội, CCB Lê Tấn Thạch xúc động thay mặt hai gia đình được tặng bò phát biểu cảm ơn CCB Nguyễn Tuấn Mùi và Hội CCB các cấp và xin hứa sẽ chăm sóc chu đáo để bò mạnh khỏe, sinh sản tốt, tạo nguồn thu nhập cho gia đình, giảm bớt khó khăn.

Đào Văn Sử