Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh cùng Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”...

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức nguyên là cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ cơ quan.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan và 30 cán bộ là hội viên Hội Cựu chiến binh, sĩ quan biệt phái, sĩ quan dự bị động viên, quân nhân dự bị và lực lượng dân quân tự vệ cơ quan.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thế Hưởng, Phó Chủ tịch Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương được thành lập từ năm 2009, hiện nay có hơn 20 hội viên đang công tác tại các vụ, đơn vị trong Ban, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt.

Trong quá trình hoạt động, Hội đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào, được Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Hội luôn linh hoạt, đa dạng trong các hoạt động; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn của hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua; chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, tri ân, giao lưu...

Nổi bật, thời gian qua, Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác; qua đó đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Hội đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên cơ quan. Trong đó, cùng với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiêu biểu, Hội CCB cơ quan phối hợp cùng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức các chương trình Màu hoa đỏ, Xuân Trường Sa, Tết Độc Lập…; tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng tỷ đồng.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, hội viên CCB trong cơ quan có nhiều tích cực hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các hội viên luôn gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí hội viên Hội Cựu chiến binh, sĩ quan biệt phái, sĩ quan dự bị động viên, quân nhân dự bị và lực lượng dân quân tự vệ cơ quan luôn nhận thức sâu sắc, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy vai trò gương mẫu trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, cùng với ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, các đại biểu đã chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên của những năm tháng quân ngũ, những kỷ niệm nơi chiến trường xưa, những gian khổ, chiến đấu, mất mát, hy sinh của người lính “Bộ đội cụ Hồ”; những xúc cảm sâu sắc về tình yêu nước, tình đồng đội trong những năm tháng gian khổ, khó khăn đã qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đồng chí hội viên Hội Cựu chiến binh, sĩ quan biệt phái, sĩ quan dự bị động viên, quân nhân dự bị và lực lượng dân quân tự vệ cơ quan luôn nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện; hăng hái nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghi Hội Cựu chiến binh cơ quan trong thời gian tới cần triển khai tốt hơn nữa các hoạt động tình nghĩa; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và cuộc sống hàng ngày; tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ý thức trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái…

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Uỷ viên Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng đầu của CCB Việt Nam là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, mỗi cán bộ, hội viên CCB Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực, cố gắng không chỉ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; luôn là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào thi đua, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt tiếp tục gìn giữ truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”./.

Tin, ảnh: Minh Chính