Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã báo cáo những kết quả nổi bật của tổ chức mình trong năm qua; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, vướng mắc cần tháo gỡ. Kết quả công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH trung ương năm 2017 cho thấy có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát thực tiễn, đối tượng. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, định hướng dư luận kịp thời, phản ánh thông tin đa chiều đến các tầng lớp nhân dân. Một số chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm ANQP, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.Trước những vấn đề đặt ra của đất nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng, Quy chế giám sát và phản biện xã hội…góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong năm, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội CCB Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2017, các hoạt động của MTTQ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội CCB Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, có ý nghĩa và được đánh giá cao, đặc biệt là Hội CCB Việt Nam trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính cho rằng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước, quan tâm theo dõi, ghi nhận sự quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, sai phạm, tuy nhiên còn rất bức xúc về tình trạng lạm dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm khi cán bộ còn thiếu hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương. Trưởng ban Tổ chức trung ương mong muốn các tổ chức CT-XH cùng tham gia thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, không để cán bộ lãnh đạo, quản lý sử dụng quyền lực được Nhà nước giao như tài sản riêng của bản thân. Đề cập đến việc tinh giản bộ máy theo nghị quyết TƯ 6, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính cho rằng bộ máy đang tiêu tốn ngân sách rất lớn, chiếm đến 65%. "Trong 10 năm qua, chi thường xuyên tăng lên và chi cho phát triển giảm xuống, mà chi cho đầu tư giảm thì phải đi vay, dẫn đến tăng nợ công. Chúng ta cứ bàn lương mãi, nhưng không có nguồn để tăng". Đồng chí khẳng định, dư địa để tinh giản biên chế còn rất lớn. Sắp xếp lại đội ngũ văn phòng, nhất định không có phòng trong vụ; cấp phó cũng rà soát lại. Cần đẩy mạnh chi tiêu, mua sắm qua tài khoản, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm biên chế. Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể CT-XH cần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết, dùng đổi mới, sáng tạo làm động lực; lấy tích cực, chủ động làm phương châm công tác; lấy hiệu quả làm thước đo để góp phần giải quyết nút thắt, khó khăn của đất nước. Đồng chí đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường chuyển đổi đối tượng trọng tâm của công đoàn, từ khối công chức, viên chức sang khối công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cần sát sao cơ sở; xây dựng cơ chế tổ chức, hoạt động trên nền tảng đề cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát, giám sát quyền lực, phân cấp quản lý, góp phần tạo cơ chế vận hành của cả hệ thống chính trị để thích ứng tình hình mới.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh, năm 2018, MTTQ và các đoàn thể CT-XH cần quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng; nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm công bằng xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, người lao động. MTTQ và các tổ chức cần đổi mới phương thức, nâng cao nhận thức, chất lượng hoạt động, nghiên cứu để phong trào đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; quan tâm hội viên, đoàn viên đang học tập, lao động ở nước ngoài, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để tăng cường sức mạnh quần chúng; phát huy vai trò đại diện đi đầu chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Tin và ảnh: Quốc Huy