CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giải quyết chế độ cho quân nhân tái phát bệnh cũ: Chủ động rà soát, kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp
Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh trao quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh cho quân nhân xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần.
Từ năm 2014 đến 2020, trên địa bàn Quân khu 9 có 264 trường hợp quân nhân xuất ngũ (làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia) bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần được cấp giấy chứng nhận bệnh binh.
Đây là đối tượng người có công được hưởng chế độ theo quy định mới mà trước năm 2013 (khi chưa có Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ và Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7-11-2013 của Bộ Quốc phòng), đối tượng này chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ.
Tìm hiểu thực tế tại các đơn vị thuộc Quân khu 9, chúng tôi được biết, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang là đơn vị dẫn đầu trên địa bàn về thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 202/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Có được kết quả như vậy vì ngay từ năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình quân nhân làm nghĩa vụ quốc tế, sau khi xuất ngũ một thời gian thì phát bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi và dễ bị kích động. Theo chẩn đoán, các vấn đề về tâm lý, thần kinh phần lớn là do hậu quả của bệnh sốt rét. Qua khảo sát, hàng trăm trường hợp ghi nhận nhưng đều đáng tiếc là không có cơ sở để đề nghị giải quyết chế độ, chính sách.
Đến bây giờ, nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, phụ trách công tác chính sách của Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang vẫn còn nhớ như in những chuyến tham gia đoàn công tác cùng người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đến thăm hỏi các quân nhân xuất ngũ bị bệnh tâm thần. Có trường hợp đoàn khách vừa tới đầu ngõ đã giật mình nghe tiếng hô "xung phong" từ phía mương nước. Ngay sau đó là bóng người chạy vụt qua, tay cầm khẩu súng làm từ bắp dừa nước. Có trường hợp khách vào nhà mà không thấy chủ nhà đâu, nhà cửa thì trống huơ trống hoác, hàng xóm nói lại là chủ nhà đã bỏ đi lang thang. Lại có trường hợp quân nhân xuất ngũ, cưới vợ sinh con nhưng chỉ có mẹ già chăm sóc, chỉ có mẹ mới đủ sức chịu đựng những hành vi mất kiểm soát của con... Được trực tiếp chứng kiến và nghe báo cáo đầy đủ, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh và các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang lúc bấy giờ đi đến thống nhất, phải chủ động nghiên cứu, tham mưu với các bộ, ngành đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chính sách hậu phương quân đội, nhất là với đối tượng quân nhân xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần.
Ngay sau khi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 202/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng được ban hành, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt triển khai với quyết tâm cao nhất. Một trong những việc đầu tiên là tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hội đồng giám định các cấp (từ cấp xã đến cấp tỉnh) để giúp quân nhân xuất ngũ mất trí nhớ, không còn giấy tờ chứng minh củng cố hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đại tá Cao Văn Mĩa, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang nhớ lại: Theo quy định, để làm cơ sở cho việc giám định, Hội đồng Giám định y khoa bệnh tâm thần phía Nam yêu cầu phải đưa quân nhân xuất ngũ bị bệnh tâm thần vào điều trị ở Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) một thời gian mới có cơ sở giám định. Có thể nói đây là yêu cầu rất khó khăn cho gia đình và bệnh nhân, nhất là về tài chính. Từ năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã kiến nghị đưa số quân nhân này vào Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) đặt tại Tiền Giang để theo dõi, điều trị và Hội đồng Giám định y khoa bệnh tâm thần của Bệnh viện Quân y 175 trực tiếp về tổ chức giám định. Bộ CHQS tỉnh còn chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ chế độ tiền ăn, viện phí, thuốc điều trị theo quy định trong thời gian hoàn thiện hồ sơ giám định cho đối tượng với số tiền hàng trăm triệu đồng. Với cách làm đó, đến nay toàn tỉnh Tiền Giang đã có 170 trường hợp được giám định và có quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng theo chế độ bệnh binh".
Từ kinh nghiệm và cách làm của Bộ CHQS tỉnh tiền Giang, đến nay trên địa bàn Quân khu 9, các bước công tác xác lập, hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức giám định sức khỏe cho quân nhân xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, được xã hội đồng thuận và các cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, đánh giá cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội trong tình hình mới.
Bài và ảnh: HỒNG BỈNH HIẾU
Đọc tiếp
- Lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng biết bao hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và thống...
- Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh tăng và áp dụng...
- Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sau hơn gần 1 tháng thi công đơn vị đã huy động hơn 320 ngày công để tiến...
- Thời gian qua, vấn đề tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn trồng cây lâu năm sang đất ở đã trở...
- Giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BCТ của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về...
- Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành việc chuyển đầy đủ kinh phí từ ngân sách trung ương đến các địa phương nhằm...
Mới nhất
- Ngày 02/01, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Quảng Yên, các cơ quan ban...
- Quân khu 5 và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho các hộ dân nhà bị sập đổ do mưa lũ trong khuôn...
- Ngày 30-12-2025, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 7, khóa VII. Hội nghị diễn ra đúng...
- Chưa khi nào cụm từ “tinh gọn bộ máy” lại trở thành một từ khóa thu hút nhiều sự chú ý của dư luận nhiều như trong...
- Trong khi nhân dân cả nước vui vầy bên nhau đón chào năm mới - Tết dương lịch 2026, thì ở phía ngàn khơi tận “chân trời...
- Từ một địa bàn rộng, dân cư đông, giao thông phức tạp, Hội CCB xã Đông Hưng (Hưng Yên) đã xây dựng và phát huy hiệu...
- Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý...
- Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, những năm qua, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã khẳng...
- Năm 1978, tôi tròn 30 tuổi, mang cấp bậc trung úy, giữ chức vụ Đại đội trưởng trinh sát (C21) của Trung đoàn 88A, Sư đoàn...
- Nhiệm kỳ 2022-2025, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Huế, sự chỉ đạo của...
- Đó là câu nói mà các CCB ở TP. Huế dành tặng cho CCB, Bác sĩ Chuyên khoa II - Chủ tịch Hội Doanh nhân - Chủ trang trại CCB TP. Huế.
- Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên (Hiệp...
- Bước sang giai đoạn 2025-2026, thị trường bất động sản nhà ở, đặc biệt là phân khúc chung cư tại Hà Nội và một số...
- Cỡ chữ Mặc định
















