Đại diện Ban liên lạc tặng hoa chúc mừng Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Quốc Thước và Trung tướng Khuất Duy Tiến.

Ngày 14-1, hơn 500 đại biểu biểu trên mọi miền đất nước đã có mặt ở Thủ đô Hà Nội để tham dự buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 (16-1-1951 / 16-1-2024). Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến, Trưởng ban liên lạc chủ trì buổi lễ.

Xúc động ngày gặp mặt, Trung tướng Khuất Duy Tiến chia sẻ nhiều kỷ niệm khi còn công tác trong đội hình đơn vị. 20 năm trên cương vị Trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320, ông và các cộng sự đã tổ chức, duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Khảo sát, hội thảo các trận đánh, xây dựng và khánh thành các nhà bia; Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Sở chỉ huy Sư đoàn ở Biển Hồ - Gia Lai; Tưởng niệm chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ (đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh); Tưởng niệm tại điểm cao 1015 (Charlie) - 1049 (Delta), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (2 nhà bia này đã được công nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt); Tưởng niệm tại căn cứ Đồng Dù-Củ Chi...

Trang trọng phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Từ ngày thành lập đến nay, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 đã phát triển, thành lập được ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Với hàng nghìn hội viên, Ban liên lạc đã thường xuyên, tích cực hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi nhau, về nguồn nơi chiến trường xưa để tri ân đồng đội, chính quyền và nhân dân địa phương từng giúp đỡ đơn vị với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và tự quyên góp.

Trước đó, vào chiều 13-1, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu tại đình Mống, nơi cách đây 73 năm đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Đại đoàn Đồng Bằng, tiền thân của Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) ngày nay.

Đoàn làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại đền Mẫu, nhà thờ liệt sĩ và nhà bia lịch sử tại đình Mống

Cách đây 73 năm, ngày 16-1-1951, tại đình Mống Lá thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ tuyên bố thành lập Đại đoàn Đồng Bằng, một trong sáu đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 320 đã lần lượt vào các chiến trường tham gia chiến đấu và liên tiếp lập chiến công, với một số các chiến dịch tiêu biểu, như: Chiến dịch đường 9-Khe Sanh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chiến dịch Đường 9-Nam Lào 1971, Chiến dịch bắc Tây Nguyên xuân hè 1972.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, từ hướng Tây Bắc, Sư đoàn đã đánh trận đầu tiên của Quân đoàn 3, tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy đóng quân tại căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, mở toang cánh cửa thép Tây Bắc Sài Gòn để Quân đoàn 3 đưa lực lượng đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong nội đô, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Nhân dịp này, để tri ân Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã che chở, giúp đỡ đơn vị từ những ngày đầu mới thành lập và luôn đồng hành, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, các cựu chiến binh đã dành 30 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh khó khăn và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi của địa phương…

Võ Hóa