Đại diện Ban liên lạc tặng quà tri ân thân nhân các liệt sĩ đã chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên.

Sáng 12-5, tại Quân khu 2, Ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên-Hà Tuyên (15-5-1989/15-5-2019).

Tại buổi gặp mặt, hơn 500 đại biểu đại diện cho hàng vạn CCB trên cả nước đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên cùng nhau ôn lại những năm tháng hy sinh gian khổ và tri ân sâu sắc những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng Ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên cho biết, kể từ ngày thành lập đến nay ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên đã có rất nhiều việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa như: Quyên góp được gần 4 tỷ đồng để giúp đỡ đồng đội, đồng bào nhất là đối với nhân dân huyện Vị Xuyên; xây dựng 2 nhà ở cho các cháu học sinh dân tộc bán trú của xã Thanh Thủy và xã Minh Tân; tặng giường, tủ, bàn, ghế học sinh và hàng trăm tấn xi măng cho đồng bào các dân tộc huyện Bắc Mê; tìm kiếm và đưa vào nghĩa trang hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ; giúp đỡ nhiều đồng chí là thương binh không có giấy tờ được làm thủ tục để hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

TRẦN HÀO