Tới dự buổi gặp mặt có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hơn 300 đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt đầu Xuân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi điện chào mừng. Trong bức điện, Đại tướng viết: “Tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng đến các đại biểu về tham dự cuộc họp mặt. Tôi chúc Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cựu chiến binh và cựu quân nhân trong cả nước năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, hoàn thành xuất sác nhiệm vụ năm 2011 của Hội và chuẩn bị thật tốt Đại hội nhiệm kỳ V của Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào năm 2012. Nhân dịp này, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc năm mới mạnh khỏe đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đến các gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước.” Đại tướng Phùng Quang Thanh trao đổi cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã báo cáo những kết quả công tác nổi bật của Trung ương Hội trong năm qua: Năm 2010, toàn Hội đã tích cực tham gia có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Hội chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống các hành vi gây rối của các lực lượng chống đối; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, nhất là về các nội dung văn kiện và nhân sự. Báo CCB Việt Nam và các tài liệu nhanh chóng được chuyển tới tận tay các đại biểu Hội hiện có trên 2,5 triệu hội viên. 32 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã thành lập tổ chức Hội và hoạt động có hiệu quả. Năm qua, các cấp hội đã giúp nhau giảm gần 28.000 hộ cựu chiến binh nghèo, đưa số hộ cựu chiến binh nghèo xuống còn gần 4% theo tiêu chí mới. Bằng cách huy động các nguồn tài trợ và sự đóng góp tự nguyện của cựu chiến binh, đã xóa được trên 5.000 nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều hội doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh được thành lập ở các tỉnh, thành, hàng ngàn mô hình trang trại, hợp tác xã tiếp tục phát triển, tạo việc làm cho gần 20 vạn cựu chiến binh và các con cháu cựu chiến binh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phùng Quang Thanh thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân gửi lời chào, sự biết ơn tin tưởng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã cung cấp các thông tin khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng lực lượng quân đội trong thời gian tới. Đại tướng mong muốn các tướng lĩnh, sĩ quan tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Tin: Mai Anh Ảnh: Anh Hải