CCB Nguyễn Văn Vinh (đứng trên), Giám đốc Công ty Long Vinh giới thiệu sản phẩm lốp xe ô tô cho các đồng đội.

Phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cần cù, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Hồng ở xã Hoài Thượng (Thuận Thành) và Nguyễn Văn Vinh ở phường Đông Ngàn (thị xã Từ Sơn) là 2 trong hàng nghìn CCB tiêu biểu vượt khó vươn lên trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Năm 1980, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Ngọc Hồng, sinh năm 1958 ở thôn Ấp Thượng Trì, xã Hoài Thượng trở về quê hương lập nghiệp. CCB Nguyễn Ngọc Hồng chia sẻ: “Sau những lần tham gia học tập các lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm do Hội CCB, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức, tôi đã quyết tâm chọn cho mình hướng phát triển kinh tế gia đình từ mô hình VAC”.
Năm 2007, ông Hồng mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Thành hơn 100 triệu đồng thuê 3 mẫu ao của địa phương để trồng sen, nuôi thả cá kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Lúc đầu, do thiếu kinh nghiệm, cá và các loại gia cầm thường xuyên bị mắc bệnh, năng suất thấp. Để mô hình VAC hoạt động hiệu quả, ông Hồng đi nhiều nơi học tập kinh nghiệm từ các trang trại; tích cực tham gia các buổi hội thảo, lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà, vịt, lợn, cá giống... do các công ty cung cấp thức ăn, công ty thuốc thú y và các cơ quan chuyên môn của huyện, của tỉnh tổ chức. Qua đó ông không ngừng tích lũy kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh ao cá, chuồng trại trong quá trình chăn nuôi. Đến nay, mô hình VAC của ông Hồng mở rộng lên 4,6 mẫu, đem lại thu nhập hằng năm khoảng 500 triệu đồng. Thành công và làm giàu cho bản thân, CCB Nguyễn Ngọc Hồng còn chia sẻ kinh nghiệm và nhiệt tình hướng dẫn người dân địa phương, nhất là các hội viên CCB về giống cá, kỹ thuật trồng sen.

Cùng với mô hình VAC, năm 2010, CCB Nguyễn Ngọc Hồng còn mạnh dạn thuê 200 m2, mở xưởng sản xuất kinh doanh giường, võng khung nhôm, giải quyết việc làm tại chỗ cho 10 lao động là hội viên CCB, con, cháu CCB và 20 gia đình nhận hàng về làm với mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. 5 năm qua, CCB Nguyễn Ngọc Hồng giúp đỡ 2 hộ thoát nghèo (trong đó có 1 hộ vươn lên làm giàu chính đáng).  
Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, năm 2002, CCB Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1961 ở khu phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn thành lập Công ty Long Vinh (TNHH) chuyên sửa chữa ô tô và kinh doanh, phân phối lốp MICHELIN, ENEOS... do ông làm giám đốc. Công ty có 2 cở sở kinh doanh với diện tích gần 3.000 m2 và 5 ô tô các loại phục vụ vận chuyển hàng hóa. Để thu hút khách hàng, Công ty đầu tư 2 bộ máy móc thiết bị hiện đại tháo lắp lốp, cân chỉnh thước lái và sửa chữa xe ô tô. Ông vừa là thợ vừa là quản lý, nên hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, xu thế phát triển của phương tiện giao thông hiện đại. CCB Nguyễn Văn Vinh cho biết: “Trong quá trình hoạt động, tôi yêu cầu công nhân, người lao động phải lấy chữ tín, chữ tâm, chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu, đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến vào bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô các loại... phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng”. Giai đoạn 2016-2020, doanh thu Công ty Long Vinh (TNHH) đạt 318 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động (hơn 60% lao động là con, cháu CCB và bộ đội xuất ngũ) với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.  
Không chỉ năng động, sáng tạo đi đầu trong phát triển kinh tế, CCB Nguyễn Văn Vinh còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành, địa phương phát động. 5 năm qua, CCB Nguyễn Văn Vinh ủng hộ 450 triệu cho quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; quỹ phòng, chống COVID-19...
Với sự nhạy bén, năng động, dám nghĩ, dám làm, CCB Nguyễn Ngọc Hồng và Nguyễn Văn Vinh đã vượt qua nhiều thách thức để trở thành điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi. Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng quê hương, 2 CCB vinh dự được các cấp Hội CCB  khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Phong Vân